Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Vladivostok

Trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, ngày 5/7, tại Thành phố Vladivostok đã long trọng diễn ra Lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới.

Ông Oleg Gumenyuk đứng đầu chính quyền Vladivostok và ông Nguyễn Hoàng Việt, Tổng Lãnh sự CHXHCN Việt Nam (từ trái sang phải) trong nghi lễ trọng thể khai trương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm của điêu khắc gia Piotr Chegodaev tại Vladivostok

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa dân tộc Việt - Nga. Việc xây dựng tượng đài này là mong muốn từ lâu của cộng đồng người Việt ở vùng Viễn Đông và những người bạn Nga.

Ông Andrei Brik, Chủ tịch Duma thành phố Vladivostok, ông Oleg Gumenyuk đứng đầu chính quyền Vladivostok và ông Nguyễn Hoàng Việt, Tổng Lãnh sự CHXHCN Việt Nam (từ phải sang trái) trong nghi lễ trọng thể khai trương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm của điêu khắc gia Piotr Chegodaev tại Vladivostok

Nhân dịp này, Thị trưởng Thành phố Vladivostok Oleg Gumenyuk khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và luôn trở thành một phần của văn hóa, lịch sử Việt Nam và tượng đài Bác Hồ tại thành phố Vladivostok sẽ là một điểm du lịch nổi tiếng và quảng trường này sẽ trở thành nơi giao thoa của tình hữu nghị Nga - Việt.

Ông Oleg Gumenyuk đứng đầu chính quyền Vladivostok và ông Nguyễn Hoàng Việt, Tổng Lãnh sự CHXHCN Việt Nam (từ trái sang phải) trong nghi lễ trọng thể khai trương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm của điêu khắc gia Piotr Chegodaev tại Vladivostok

Các thành viên tham gia nghi lễ trọng thể khai trương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm của điêu khắc gia Piotr Chegodaev tại Vladivostok

Xúc động phát biểu tại buổi lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đứng đầu cơ quan lập pháp thành phố Andrei Brik nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với sự phát triển của lịch sử Việt Nam, mà còn trở thành anh hùng giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX. Người là người bạn lớn của nhân dân Liên Xô (Liên bang Nga ngày nay). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ Nga-Việt, một nhà chính trị và danh nhân văn hóa kiệt xuất, luôn ủng hộ tình đoàn kết giữa các dân tộc. Việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng của tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước”.

Cựu quân nhân hai nước Việt - Nga chụp ảnh cùng ông Oleg Gumenyuk đứng đầu chính quyền Vladivostok và ông Nguyễn Hoàng Việt, Tổng Lãnh sự CHXHCN Việt Nam

Các cựu quân nhân Việt Nam trong nghi lễ trọng thể khai trương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm của điêu khắc gia Piotr Chegodaev tại Vladivostok

Lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ là sự kiện có ý nghĩa tinh thần to lớn đối với người dân hai nước, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước Về những nguyên tắc cơ bản quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga và Việt Nam, cũng như kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ giữa thành phố Vladivostok và Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đoàn cựu quân nhân và cộng đồng người Việt tại Vladivostok tại buổi lễ khánh thành

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh có chiều cao 2,3m, được đặt tại vị trí trang trọng trong vườn hoa trên phố Borishenko. Tác giả của bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà điêu khắc địa phương Piotr Chegodaev.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại giao điểm phố Borisenko, Vladivostok

Nguyễn Nhung

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/khanh-thanh-tuong-dai-chu-tich-ho-chi-minh-tai-thanh-pho-vladivostok-d2069281.html