Khánh Hòa phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng huyện Khánh Sơn đến năm 2030

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Huyện Khánh Sơn với diện tích tự nhiên khoảng 33.853ha, bao gồm thị trấn Tô Hạp và 7 xā: Thành Sơn, Sơn Lâm, Sơn Bình, Sơn Hiệp, Sơn Trung, Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam. Giai đoạn đến năm 2030 và sau năm 2030, thị trấn Tô Hạp tiếp tục hoàn thành tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại V và hướng đến đô thị loại IV.

Dự báo dân số Khánh Sơn khoảng 48.000 người đến năm 2030; đến năm 2040 khoảng 65.000 người; đến năm 2050 khoảng 90.000 người.

Dự báo dân số Khánh Sơn khoảng 48.000 người đến năm 2030; đến năm 2040 khoảng 65.000 người; đến năm 2050 khoảng 90.000 người.

Theo quy hoạch được duyệt, Khánh Sơn được định hướng phát triển trở thành vùng du lịch sinh thái, với những giá trị cảnh quan và văn hóa độc đáo, thân thiện với môi trường.

Quy hoạch cũng phân huyện Khánh Sơn làm 3 tiểu vùng để phát triển. Trong đó, tiểu vùng 1 là vùng trọng điểm phát triển du lịch, đô thị và dân cư, khai thác các giá trị hạ tầng và cảnh quan - tầm nhìn đặc sắc, kết hợp đảm bảo quốc phòng - an ninh; tổng diện tích tự nhiên là 13.103ha, bao gồm thị trấn Tô Hạp và 3 xã: Sơn Trung, Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam.

Tiểu vùng 2: Vùng sinh thái cảnh quan nông - lâm nghiệp, đan xen dịch vụ du lịch sinh thái - văn hóa, gắn với điều kiện khí hậu tại địa phương; tổng diện tích tự nhiên là 8.191ha, bao gồm 2 xā: Sơn Bình, Sơn Hiệp.

Tiểu vùng 3 là vùng nông - lâm nghiệp - khuyến khích phát triển du lịch sinh thái - văn hóa; tổng diện tích tự nhiên 2.559ha, gồm 2 xã Thành Sơn và Sơn Lâm.

Ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, việc phê duyệt quy hoạch vùng huyện Khánh Sơn có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

“Quy hoạch xây dựng huyện Khánh Sơn trở thành vùng du lịch sinh thái, với những giá trị sinh thái cảnh quan và văn hóa đặc trưng, độc đáo, thân thiện với môi trường, mang đậm bản sắc dân tộc, kết hợp một cách có hiệu quả và lồng ghép trong không gian sinh thái nông - lâm nghiệp, trong đó có việc xây dựng thị trấn Tô Hạp trở thành trung tâm dịch vụ lữ hành và lưu trú có bản sắc của huyện”, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết thêm.

Giai đoạn đến năm 2030, huyện Khánh Sơn tập trung phát triển mới Cụm công nghiệp Sơn Bình với quy mô khoảng 18ha. Sau năm 2030, tập trung phát triển khu vực dự trữ sản xuất công nghiệp quy mô khoảng 31,4ha tại các khu vực: Thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Lâm, xã Ba Cụm Bắc và một phần xã Thành Sơn.

Tùng Nam

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/khanh-hoa-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-huyen-khanh-son-den-nam-2030-397323.html