Khẩn trương khắc phục tràn dầu ra môi trường ở Khu Kinh tế Dung Quất

Sự cố tràn dầu (dầu DO) xảy ra tại xã Vạn Tường có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân địa phương.

Trong suốt 3 ngày qua, người dân ở 2 thôn Tuyết Diêm 3, thôn Thuận Phước, xã Vạn Tường sống trong lo lắng khi quanh khu vực ruộng, kênh, mương ở dọc tuyến sông Đầm - bàu Cá Cái xuất hiện dầu loang khắp nơi, bốc mùi hôi nồng nặc.

 Dầu tràn khiến cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối sau sự cố.

Dầu tràn khiến cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối sau sự cố.

 Người dân không khỏi lo lắng cho vụ mùa sản xuất sắp tới.

Người dân không khỏi lo lắng cho vụ mùa sản xuất sắp tới.

Theo ghi nhận, dầu tràn ra môi trường tự nhiên khiến cá, ốc chết hàng loạt. Ông Lê Tầng (60 tuổi), ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường cho biết, từ sáng 24/12, mùi dầu bốc lên nồng nặc khiến gia đình ông không thể sinh hoạt bình thường.

“Từ hôm qua, tôi phải đưa mấy đứa cháu xuống nhà nghỉ cách xa nhà ở tạm chứ không dám để tụi nhỏ ở nhà. Cá giờ chết hết. Nguồn nước bị ô nhiễm nên một số hộ nuôi tôm khu vực phía dưới cũng không thể lấy nước vào hồ nuôi”, ông Tầng nói.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 24/12, UBND xã Vạn Tường nhận được phản ánh của người dân khu vực xóm 5, thôn Thuận Phước về việc xảy ra sự cố môi trường. Chính quyền địa phương đã tiến hành đi kiểm tra và xác định, một lượng dầu DO từ Phân kho 85 thuộc Kho 182, Cục xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đặt tại thôn Tuyết Diêm 3 đã tràn ra đồng ruộng, kênh, mương, sau đó lan xuống dòng sông từ cầu sông Đầm đến bàu Cá Cái.

Ước tính, hơn 10ha diện tích lúa vụ đông xuân và khoảng 40 hộ dân bị ảnh hưởng do sự cố tràn dầu này.

 Dầu tràn nằm loang trên đồng ruộng.

Dầu tràn nằm loang trên đồng ruộng.

Trong báo cáo của UBND xã Vạn Tường, nguyên nhân gây ra sự cố tràn dầu ban đầu được xác định là trong quá trình nhập dầu vào Phân kho 85, do lỗi kỹ thuật của phía kiểm định chất lượng xăng dầu thao tác không đúng kỹ thuật làm dầu tràn ra ngoài, chảy vào hệ thống thoát nước mưa của đơn vị và lan ra hệ thống mương kênh ngoài đồng ruộng và dòng sông.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Phân kho 85/Kho 182 đã phối hợp với đơn vị thi công là Công ty CP Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi (PTSC) triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Các lực lượng đã sử dụng máy đào đắp đất để ngăn dầu tiếp tục chảy ra mương; thả phao quây dầu chuyên dụng nhằm khoanh vùng, không để dầu lan rộng.

Đồng thời sử dụng máy hút và tấm thấm dầu để thu gom tối đa lượng dầu nổi trên mặt nước. Công tác khắc phục dự kiến kéo dài khoảng 5 ngày.

Các lực lượng chức năng đang khẩn cấp khắc phục sự cố.

Các lực lượng chức năng đang khẩn cấp khắc phục sự cố.

Chủ tịch UBND xã Vạn Tường Ung Đình Hiền cho biết, sau khi nắm bắt tình hình, các cơ quan chức năng đã phối hợp xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục khẩn trương ngay tại hiện trường.

Hiện Phân kho 182 đang huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị thi công và người dân tham gia xử lý sự cố với tinh thần quyết liệt, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại đối với môi trường sinh thái và các vấn đề liên quan.

“Cùng với công tác ứng phó tại hiện trường, chúng tôi đã tiến hành khoanh vùng khu vực bị ảnh hưởng, xác định mức độ thiệt hại và thực hiện đánh giá ban đầu làm cơ sở cho việc kiểm soát, xử lý và từng bước ổn định tình hình, đời sống của người dân trong vùng bị ảnh hưởng”, ông Hiền thông tin thêm.

Tin, ảnh: ÁI VY

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/khan-truong-khac-phuc-tran-dau-ra-moi-truong-o-khu-kinh-te-dung-quat-72992.htm