Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trả tiền chế độ cán bộ nghỉ theo Nghị định 178

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chuyển Kho bạc Nhà nước để thanh toán sớm, bảo đảm đúng đối tượng và thời hạn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc hoàn thành chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP trước ngày 15/10, hệ thống Kho bạc Nhà nước trên cả nước đã huy động tối đa nguồn lực, triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm tiến độ chi trả đúng đối tượng, đúng quy định, an toàn và minh bạch.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến 12h ngày 9/10, vẫn còn 14.496 cán bộ, công chức có quyết định nghỉ chế độ theo Nghị định 178 chưa được chi trả. Nguyên nhân chủ yếu do một số đơn vị mới được cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán, dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ và nhập dữ liệu lên hệ thống tài chính, ngân sách chậm hơn so với kế hoạch.

Các cơ quan liên quan đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh sách và hồ sơ chi trả để chuyển sang Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán trong thời gian sớm nhất.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kho bạc Nhà nước là đơn vị thực hiện khâu cuối cùng của quy trình chi trả, với các nghiệp vụ thanh toán chỉ được tiến hành khi đã đủ hồ sơ, danh sách và dự toán ngân sách được nhập trên hệ thống TABMIS.

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, việc thanh toán chỉ được phép thực hiện khi đủ 3 điều kiện: có dự toán được cấp thẩm quyền giao; hồ sơ, chứng từ chi hợp lệ, hợp pháp; và đơn vị sử dụng ngân sách đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hạch toán, thanh toán.

Sau khi các điều kiện trên được đáp ứng, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ kiểm tra, xử lý chứng từ theo đúng quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP và Thông tư 17/2024/TT-BTC, bảo đảm chi trả chính xác, an toàn và minh bạch.

Trước yêu cầu tiến độ gấp rút, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tổ chức làm việc xuyên lễ, cuối tuần để xử lý hồ sơ và thực hiện thanh toán kịp thời. Các đơn vị nghiệp vụ tại trung ương và địa phương trực luân phiên cả ngày nghỉ, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách trong mọi khâu, từ nhập, phân bổ dự toán trên hệ thống TABMIS, đến kiểm tra chứng từ, giải ngân và chi trả trực tiếp cho đối tượng.

Đến nay, 100% đơn vị sử dụng ngân sách (trừ khối an ninh, quốc phòng) đã hoàn tất kết nối giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước, chiếm 99,5% tổng số hồ sơ thanh toán.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước đã chủ động báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp tình hình, đồng thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính để bảo đảm hoàn thành 100% tiến độ chi trả chế độ theo Nghị định 178 đúng đối tượng và thời hạn quy định.

Để bảo đảm thống nhất trong triển khai, Kho bạc Nhà nước đã tham mưu Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15041/BTC-KTN, hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện Nghị định 178, đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình xác định đối tượng, điều kiện và hồ sơ chi trả.

Nhờ đó, nhiều địa phương đã hoàn thiện hồ sơ và bắt đầu giải ngân, giúp tiến độ thanh toán tăng nhanh trong những ngày cuối cùng trước hạn chót 15/10.

Theo đại diện Kho bạc Nhà nước, “các đơn vị trong hệ thống đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa mang tính chính trị, vừa liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hàng chục nghìn cán bộ, công chức đã nghỉ chế độ, nên đang tập trung tối đa nhân lực để hoàn thành sớm nhất có thể”

Song song với việc chi trả chế độ theo Nghị định 178, Kho bạc Nhà nước đang hoàn thiện thể chế và quy trình quản lý chi ngân sách, trong đó có dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

Theo định hướng mới, cơ quan này đặt mục tiêu rút ngắn thời gian thanh toán chi thường xuyên xuống tối đa 1 ngày làm việc (so với 2 - 3 ngày hiện nay), đồng thời cắt giảm tới 84% thành phần hồ sơ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho các đơn vị sử dụng ngân sách và đối tượng thụ hưởng.

Tính đến ngày 7/10, toàn bộ đơn vị sử dụng ngân sách cấp xã trên cả nước đã hoàn thành việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, tạo điều kiện cho việc chi trả tiền lương, phụ cấp và chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho người lao động.

Các địa phương đang ưu tiên thanh toán trước cho nhóm đã có đầy đủ hồ sơ, danh sách và dự toán, đồng thời tiếp tục hướng dẫn các đơn vị còn thiếu, sai sót trong chứng từ để hoàn thiện sớm.

Linh Nguyễn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/khan-truong-hoan-thien-ho-so-tra-tien-che-do-can-bo-nghi-theo-nghi-dinh-178-d412654.html