Khai mạc hội nghị khoa học thường niên tiết niệu, thận học tại Kiên Giang

Hội nghị khoa học thường niên tiết niệu, thận học (HUNA) lần thứ XXI năm 2024 có gần 1.000 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành, bác sĩ, điều dưỡng thuộc chuyên ngành tiết niệu, thận học từ các bệnh viện trong và ngoài nước tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung (bìa phải) tặng hoa cho ban tổ chức hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung (bìa phải) tặng hoa cho ban tổ chức hội nghị.

Sáng 28-6, tại TP. Rạch Giá, Hội Tiết niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị khoa học thường niên tiết niệu, thận học (HUNA) lần thứ XXI năm 2024.

Hội nghị có gần 1.000 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành, bác sĩ, điều dưỡng thuộc chuyên ngành tiết niệu, thận học từ các bệnh viện trong và ngoài nước tham gia. Hội nghị khoa học HUNA là hoạt động khoa học tổ chức định kỳ hàng năm với mục đích kết nối các bác sĩ, điều dưỡng, chuyên gia y tế Việt Nam và quốc tế

Hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến 29-6, có 214 bài báo cáo được trình bày tại hội nghị, trong đó có 8 bài báo cáo của chuyên gia nước ngoài tập trung vào những tiến bộ mới trong lĩnh vực tiết niệu, thận học; các ứng dụng công nghệ mới nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

Ê kíp bác sĩ Hội Tiết niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang thực hiện kỹ thuật nội soi ống mềm tán sỏi thận bằng tia laser.

Ê kíp bác sĩ Hội Tiết niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang thực hiện kỹ thuật nội soi ống mềm tán sỏi thận bằng tia laser.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết, hội nghị giới thiệu nhiều kỹ thuật hiện đại của nền y học thế giới được các chuyên gia triển khai ứng dụng điều trị hiệu quả cho bệnh nhân tại nhiều bệnh viện trong nước; trong đó, Kiên Giang đặc biệt chú ý các nghiên cứu mới về ghép tạng, vì đây sẽ là chia khóa để mở ra hy vọng sống cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung đề nghị đội ngũ nhân viên y tế tại Kiên Giang nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang nói riêng cần nắm bắt cơ hội này để kết nối, học tập, nghiên cứu, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần vào sự phát triển của ngành y tế tỉnh nhà.

Hội Tiết niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tiến hành mổ thị phạm 9 trường hợp bệnh nhân liên quan điều trị bệnh tiết niệu, thận học.

Tin và ảnh: MI NI

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/y-te/khai-mac-hoi-nghi-khoa-hoc-thuong-nien-tiet-nieu-than-hoc-tai-kien-giang-21093.html