Thủy điện Trung Quốc xả lũ ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam
Thông tin từ Sở Ngoại vụ Tuyên Quang cho biết, Văn phòng Ngoại sự huyện Malipho, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã thông tin về kế hoạch xả lũ thủy điện Ma Lù Thàng vào lúc 12 giờ (giờ Hà Nội) ngày 30/9. Cùng thời điểm, hồ thủy điện Tuyên Quang hiện đã mở tám cửa xả đáy.
Liên quan đến việc Trung Quốc xả lũ thủy điện Ma Lù Thàng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, hiện nay, thủy điện Ma Lù Thàng đang xả khoảng 300 m³/s. So với thủy điện Tuyên Quang đang xả tới 5.000 m³/s thì mức này có ảnh hưởng nhưng không đáng kể.
“Thực tế, phía bạn cũng đã thông báo rất rõ sẽ duy trì mức xả 300 m³/s trong vòng 72 giờ. Về góc độ đối ngoại và thực tế vận hành, trước hết chúng ta cần ghi nhận và cảm ơn phía bạn Trung Quốc đã chủ động thông tin sớm…” - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhìn nhận.

Thủy điện Tuyên Quang xả lũ.
Bên cạnh đó, việc Trung Quốc xả lũ từ từ thủy điện Ma Lù Thàng trong 72 tiếng, thay vì xả cấp tập một lần, theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp là cách làm rất hợp lý, phù hợp với quy trình vận hành chung. Với lượng xả này, dòng chảy có tăng nhưng mức ảnh hưởng đến lũ trên sông Lô - sông Gâm là không đáng kể.
Đối với thủy điện Tuyên Quang, hiện việc xả lũ được thực hiện đúng quy trình và đã có thông báo đầy đủ tới các địa phương vùng hạ du. Khi lũ về, họ xả theo kịch bản đã được xây dựng trước - bao nhiêu cửa, lượng nước về từng khu vực đều có phương án cụ thể. Các địa phương, đặc biệt là cấp xã, cần bám sát và chỉ đạo ứng phó đúng theo kịch bản này.
Về tình hình mưa, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự báo từ tối nay đến ngày mai mưa sẽ chấm dứt. Riêng TP Hà Nội, mưa sẽ kết thúc sớm trong tối 30/9. Ở các tỉnh thành khác, lượng mưa cũng sẽ giảm cơ bản vào ngày mai.
Mặc dù vậy, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, hết mưa không có nghĩa là đã hết lũ. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung cảnh giác với nguy cơ sạt lở và lũ muộn, tức là lượng nước tích trên các đồi, suối sẽ đổ xuống sau.
Các khu vực nguy cơ đã được khoanh vùng và cập nhật trên trang web của Cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai. Người dân và chính quyền địa phương có thể tra cứu để chủ động ứng phó.