Kéo học sinh ra khỏi những cuộc vui tốc độ

Từ những chiếc xe điện, xe mô tô bị độ chế đến thói quen tụ tập đêm khuya, câu chuyện an toàn giao thông trong lứa tuổi học đường đang được Công an các xã ở Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở và chấn chỉnh từ sớm.

Thời gian gần đây, tại một số địa bàn ở Quảng Trị xuất hiện tình trạng học sinh, thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm, điều khiển xe máy điện, xe mô tô độ chế, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Nhiều phương tiện bị tự ý thay đổi kết cấu, lắp thêm thiết bị, tăng công suất, tháo bỏ bộ phận giảm thanh hoặc thay đổi kiểu dáng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây mất an ninh, trật tự ở khu dân cư.

Thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm, điều khiển xe máy điện, xe mô tô độ chế, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm, điều khiển xe máy điện, xe mô tô độ chế, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đáng lo hơn, nhiều em chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện nhưng vẫn được gia đình giao xe để đi lại.

Khi thiếu kỹ năng xử lý tình huống, lại bị cuốn vào tâm lý thể hiện bản thân, một hành vi bốc đồng trên đường có thể để lại hậu quả nặng nề cho chính các em và những người xung quanh.

Trước thực tế đó, Công an xã Cửa Tùng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm ban đêm, nhất là trên những tuyến đường có nguy cơ phát sinh tình trạng tụ tập, chạy xe gây mất trật tự.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Tỉnh lộ 574 đoạn qua địa bàn xã, Tổ tuần tra Công an xã phát hiện một số trường hợp thanh thiếu niên có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp giải thích để các em hiểu rõ nguy cơ tai nạn, cháy nổ và trách nhiệm pháp lý khi tự ý thay đổi kết cấu phương tiện.

Lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp giải thích để các em hiểu rõ nguy cơ tai nạn, cháy nổ và trách nhiệm pháp lý khi tự ý thay đổi kết cấu phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện của các em có dấu hiệu tự ý thay đổi kết cấu, “độ chế” hệ thống điện, bình ắc quy nhằm gia tăng tốc độ. Công an xã Cửa Tùng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp giải thích để các em hiểu rõ nguy cơ tai nạn, cháy nổ và trách nhiệm pháp lý khi tự ý thay đổi kết cấu phương tiện.

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, Công an xã Cửa Tùng còn mời phụ huynh đến làm việc, phối hợp ký cam kết quản lý con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Đây được xem là bước quan trọng, bởi nhiều vi phạm của học sinh bắt đầu từ sự buông lỏng quản lý trong gia đình.

Tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu tháo bỏ các bộ phận độ chế trái quy định.

Tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu tháo bỏ các bộ phận độ chế trái quy định.

Tại xã Phú Trạch, Công an xã cũng ghi nhận tình trạng một số học sinh tự ý độ, chế xe mô tô, xe điện như thay đổi kết cấu, tháo bỏ thiết bị giảm thanh, lắp đèn công suất lớn, còi hơi, thay đổi kiểu dáng xe. Công an xã đã ra quân kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu tháo bỏ các bộ phận độ chế trái quy định.

Lực lượng Công an đồng thời phối hợp với nhà trường, phụ huynh để quản lý, giáo dục học sinh chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Cách làm này cho thấy, việc bảo đảm an toàn giao thông học đường không thể chỉ đặt lên vai lực lượng chức năng, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Ở xã Bến Quan, công tác tuyên truyền được đưa trực tiếp vào trường học. Vừa qua, Công an xã Bến Quan phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh” tại Trường THCS và THPT Bến Quan.

Hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh.

Hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh.

Tại chương trình, học sinh được phổ biến các quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cán bộ Công an phân tích những lỗi phổ biến dễ dẫn đến tai nạn trong lứa tuổi học đường như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, đi hàng ngang, dàn hàng trên đường, phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu quan sát khi sang đường hoặc sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn, cách kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông, tư thế ngồi lái đúng, kỹ năng quan sát, phanh an toàn, giữ khoảng cách và xử lý tình huống bất ngờ. Những nội dung trực quan, gần gũi giúp các em dễ tiếp thu hơn so với cách tuyên truyền khô cứng.

Từ tuần tra đêm ở Cửa Tùng, kiểm tra xe độ chế ở Phú Trạch đến tuyên truyền kỹ năng lái xe an toàn tại Bến Quan…, điểm chung là nỗ lực kéo học sinh ra khỏi những nguy cơ trên đường trước khi xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Lực lượng chức năng ra quân tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng ra quân tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông.

An toàn giao thông học đường không chỉ là câu chuyện của mũ bảo hiểm, biển báo hay giấy phép lái xe. Đó còn là việc hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, biết tự bảo vệ mình và người khác ngay từ lứa tuổi học sinh.

Khi mỗi gia đình quản lý con em chặt chẽ hơn, mỗi nhà trường coi giáo dục pháp luật giao thông là việc thường xuyên và mỗi học sinh biết nói không với xe độ chế, những cung đường đến trường sẽ an toàn hơn.

Quang Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/keo-hoc-sinh-ra-khoi-nhung-cuoc-vui-toc-do-523751.html