Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/10 cho biết một nhà ngoại giao nước này đã bị sa thải vì mối quan hệ tình cảm mà ông thừa nhận với một phụ nữ Trung Quốc.
Nga hôm 7-10 cho biết họ đang chờ đợi sự rõ ràng từ Mỹ về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga chờ Mỹ làm rõ chuyện Mỹ có hay không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, cảnh báo nguy cơ leo thang và tái khẳng định lập trường rõ ràng của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cho phép xây tuyến đường vào khu mỏ Ambler ở Alaska, đảo ngược quyết định của chính quyền tiền nhiệm và làm dấy lên tranh cãi về nguy cơ tàn phá môi trường.
Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường, đã đạt mức cao kỷ lục mới khi tăng khoảng 2,68% lên 125.245,60 USD/bitcoin, tính đến 12h ngày mùng 5 tháng 10.
Ngày 5/10, giá trị đồng Bitcoin đã thiết lập mức đỉnh mới khi vượt mốc 125.000 USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ca ngợi quyết định đổi tên Bộ Quốc phòng thành 'Bộ Chiến tranh' và ông tin điều này sẽ ngăn chặn được xung đột.
Tờ The New York Times ngày 30/9 cho biết Washington đang tiến hành trục xuất khoảng 100 công dân Iran về nước.
Các quan chức quân đội Mỹ cũng cho rằng chiến lược quốc phòng mới quá tập trung vào các mối đe dọa trong nước, mà bỏ qua các thách thức toàn cầu.
Ngày 29-9, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bãi bỏ các hạn chế dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đối với xuất khẩu súng dân sự, loại bỏ các quy định cấm bán cho 36 quốc gia được cho là có nguy cơ cao vũ khí bị chuyển hướng sang tội phạm và khủng bố.
Quyết định sẽ khôi phục các quy tắc xuất khẩu từng tồn tại trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và tạo ra 'hàng trăm triệu USD mỗi năm trong cơ hội xuất khẩu' cho nhà sản xuất súng của Mỹ.
Dù ông Donald Trump đã quay lại Nhà Trắng với tư cách Tổng thống Mỹ từ đầu năm nay, nhiều AI vẫn tiếp tục gọi ông là 'cựu tổng thống'.
Theo tờ Financial Times (FT), chính quyền Donald Trump đang thúc ép Ngân hàng Thế giới (World Bank) mở rộng cấp vốn cho các dự án nhiên liệu hóa thạch, trong đó có cả khai thác khí đốt mới.
Ngày 24/9, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết họ có ý định hủy bỏ hơn 13 tỷ USD trong quỹ mà chính quyền Biden đã cam kết trợ cấp cho năng lượng gió, năng lượng mặt trời, pin và xe điện.
Tại Nhà Trắng, ông Trump đã thay thế chân dung người tiền nhiệm Biden bằng ảnh chiếc bút autopen - công cụ từng bị ông chỉ trích là bằng chứng cho các sắc lệnh 'vô hiệu lực'.
Bộ Năng lượng Mỹ ngày 25/9 cho biết sẽ hủy hơn 13 tỷ USD tài trợ mà chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden từng cam kết dành cho các dự án năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời, pin và xe điện. Hiện chưa rõ những khoản ngân sách cụ thể nào sẽ bị cắt, và Bộ Năng lượng cũng chưa đưa ra thêm chi tiết sau tuyên bố trên.
Hai quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, ngày 25/9 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ ký một thỏa thuận nhằm tạo điều kiện cho việc bán TikTok từ một công ty có trụ sở tại Trung Quốc cho một nhóm các nhà đầu tư Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khánh thành 'Đại lộ Danh vọng Tổng thống' mới tại Nhà Trắng, trưng bày chân dung tất cả những người tiền nhiệm, ABC News đưa tin.
Ông Trump giới thiệu 'Đại lộ Danh vọng Tổng thống' ở Nhà Trắng, gây tranh cãi khi ông Biden không có chân dung mà bị thay bằng ảnh...bút ký tự động.
Tổng thống Donald Trump ca ngợi làn sóng đầu tư nước ngoài vào Mỹ kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng và cho biết các dòng vốn đang 'đổ về từ mọi nơi trên thế giới'
Ngày 23/9, phát biểu trước báo giới, Ủy viên phụ trách môi trường của Liên minh châu Âu (EU) Jessica Roswall cho biết EU sẽ hoãn thêm một năm việc thực thi luật chống phá rừng, vốn sẽ cấm nhập khẩu các mặt hàng như đậu nành, thịt bò, ca cao và dầu cọ có liên quan đến nạn phá rừng.
Thuật toán hiện do ByteDance sở hữu, được xem là yếu tố mấu chốt trong quá trình đàm phán, vì lo ngại nguy cơ Bắc Kinh có thể can thiệp hoặc thao túng nội dung hiển thị với người dùng.
Trung Quốc và Taliban đã phản ứng trước các phát ngôn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/9 cho biết ông đang cân nhắc khôi phục sự hiện diện quân sự tại căn cứ không quân Bagram (Afghanistan).
Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuốn hồi ký sắp phát hành đã hé lộ rằng cựu Tổng thống Joe Biden 'đã mệt mỏi' trong quá trình vận động tái tranh cử năm 2024, một phần do tuổi tác.
Không còn các đặc quyền, cựu Tổng thống Joe Biden bước vào cuộc sống hậu Nhà Trắng với nhiều thách thức về tuổi tác, bệnh tật, áp lực tài chính.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine và có thể sớm chuyển giao trong bối cảnh Washington đang nối lại việc cung cấp vũ khí cho Kiev.
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cử tri ngày càng lo lắng về lạm phát, đặc biệt giá thực phẩm vẫn đang gia tăng so với giai đoạn cuối của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16-9 đã ký sắc lệnh hành pháp, lần thứ 4 hoãn thời hạn cấm TikTok tại Mỹ, cho phép nền tảng này hoạt động đến ngày 16-12-2025.
Lệnh cấm TikTok của Tổng thống Donald Trump đã bị trì hoãn lần thứ 4, cho phép nền tảng video ngắn này tiếp tục hoạt động tại Mỹ cho đến cuối năm 2025.
Trong một sắc lệnh hành pháp được ký vào ngày 16/9, Tổng thống Trump đã gia hạn hạn chót đến ngày 16/12 cho công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc là ByteDance thoái vốn khỏi nền tảng này.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Donald Trump đã hoãn lệnh cấm nền tảng TikTok lần thứ 4, cho phép ứng dụng video ngắn này tồn tại ở Mỹ cho đến gần cuối năm 2025.
Ứng dụng video ngắn TikTok sẽ tiếp tục hoạt động tại Mỹ sau khi được chuyển giao tài sản từ công ty mẹ ByteDance cho các chủ sở hữu Mỹ.
Bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump, Thống đốc Fed Lisa Cook nhiều khả năng sẽ tham gia cuộc họp chính sách tiền tệ tuần này.
Đại diện thương mại Hoa Kỳ, Jamieson Greer, cho biết hôm thứ Hai 15-9 rằng Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận khung về việc chuyển giao TikTok cho chủ sở hữu do Hoa Kỳ kiểm soát.
Nhóm Bộ Tứ: Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ - Australia được hình thành trên ý tưởng về một 'Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở'. Dù có những bất đồng, song phải thừa nhận hợp tác trong Bộ Tứ dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden không ngừng gia tăng, từ các cuộc họp cấp bộ ngoại giao đến các hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo và đặc biệt là 4 cuộc gặp trực tiếp trong giai đoạn 2021-2024. Nhưng, 'niềm vui ngắn chẳng tày gang'.
Trong cuốn hồi ký về cuộc tranh cử năm 2024 sắp ra mắt, cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng, thật liều lĩnh khi để cựu Tổng thống Joe Biden tự mình quyết định tái tranh cử. 'Nhìn lại, tôi nghĩ đó là sự liều lĩnh' - bà Kamala Harris viết, chứng tỏ một sự thay đổi đáng kể so với lập trường mà bà đã thể hiện với cấp trên của mình trong suốt thời gian qua.
Trong cuốn hồi ký sắp phát hành, cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris gọi quyết định để ông Joe Biden tự định đoạt việc tái tranh cử là 'liều lĩnh'. Đây là một sự thay đổi đáng chú ý so với hình ảnh tận tụy bà từng thể hiện trong thời gian phục vụ tại Nhà Trắng.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng quyết định tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden năm 2024 khi sắp hết nhiệm kỳ là 'sự thiếu thận trọng'.