Những bế tắc về trần nợ đang khiến các nhà đầu tư trở nên miễn cưỡng hơn trong việc nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ đáo hạn vào đầu tháng 6 tới, làm gia tăng gánh nặng nợ nần cho người nộp thuế.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận để giúp Mỹ tránh nguy cơ vỡ nợ, trong bối cảnh 'cơn ác mộng kinh tế' này đã khiến ông Biden phải cắt ngắn chuyến công du sắp tới đến châu Á.
Cuộc đàm phán về trần nợ công giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với các nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ngày 16/5 kết thúc sau chưa đầy một giờ họp. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy dường như tỏ ra lạc quan sau cuộc họp này.
Giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm mạnh, rời xa khỏi ngưỡng 2.000 USD/ounce trong bối cảnh các thị trường tài chính chờ đợi tin tức về các cuộc đàm phán trần nợ của Mỹ.
Nước Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ nếu Nhà Trắng và đảng Cộng hòa không sớm đạt được thỏa thuận về trần nợ công.
Sáng 17/5 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc thảo luận về trần nợ công với lãnh đạo Quốc hội. Cuộc họp diễn ra chỉ một ngày trước khi ông Joe Biden lên đường sang Nhật Bản dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Chính vì vậy, khung thời gian để đạt được thỏa hiệp tương đối ngắn và điều này đã khiến các chủ ngân hàng lo lắng.
Những lo ngại về tình trạng vỡ nợ công của Mỹ đang đẩy giá vàng giảm mạnh.
Chứng khoán Âu - Mỹ chủ yếu giảm trong phiên 16/5, khi các nhà giao dịch chờ đợi những diễn biến tiếp theo về một thỏa thuận để ngăn chặn khả năng vỡ nợ của Chính phủ Mỹ.
Kịch bản vỡ nợ của Chính phủ Mỹ có thể xảy ra vào ngày 1/6 nếu các nhà làm luật của nước này không thể thống nhát việc nâng mức trần nợ công 31,4 nghìn tỷ USD trước khi Chính phủ cạn tiền...
Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết ông Biden sẽ khởi hành đến Nhật Bản vào ngày 17/5 như dự kiến, song đang cân nhắc lại khả năng đặt chân đến Australia.
Lĩnh vực tài chính Mỹ đã chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng tương tự vào trước đó và gần đây nhất là vào tháng 9/2021. Tuy nhiên, lần này, thời gian cho việc đạt thỏa thuận tương đối ngắn.
Bộ Tài chính Mỹ một lần nữa tuyên bố chỉ có thể đảm bảo các khoản thanh toán của Chính phủ đến hết ngày 1/6 nếu trần nợ không được nâng lên.