Jeep Avenger 2023 - SUV việt dã nhỏ xinh, chạy được 400km/lần sạc

Ngoài châu Âu, mẫu xe SUV cỡ nhỏ Jeep Avenger 2023 chạy điện còn được bán tại những thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và có thể là cả Việt Nam.

Xe ôtô điện hiện là xu hướng chung của phần lớn các hãng xe toàn cầu. Jeep - thương hiệu xe việt dã nổi tiếng của Mỹ - cũng không nằm ngoài cuộc chơi này. Mới đây, hãng Jeep đã công bố kế hoạch ra mắt hàng loạt mẫu ô tô điện của mình trong tương lai. Trong số đó, có mẫu xe mang tên Jeep Avenger 2023 chạy điện.

Xe ôtô điện hiện là xu hướng chung của phần lớn các hãng xe toàn cầu. Jeep - thương hiệu xe việt dã nổi tiếng của Mỹ - cũng không nằm ngoài cuộc chơi này. Mới đây, hãng Jeep đã công bố kế hoạch ra mắt hàng loạt mẫu ô tô điện của mình trong tương lai. Trong số đó, có mẫu xe mang tên Jeep Avenger 2023 chạy điện.

Mẫu xe việt dã thuần điện cỡ nhỏ này sẽ là một trong những sản phẩm đầu tiên được áp dụng cấu trúc khung gầm STLA mới của Stellantis - tập đoàn hiện đang sở hữu thương hiệu Jeep. Đồng thời, mẫu xe SUV Jeep Avenger 2023 mang trên mình sứ mệnh thu hút khách hàng mới, đặc biệt tập trung vào những phụ nữ trẻ. Theo ông Antonella Bruno, Giám đốc Jeep châu Âu, Avenger sở hữu kích thước phù hợp với thị trường lục địa già.

Dù được định vị là xe đô thị hơn là việt dã nhưng Jeep Avenger 2023 vẫn hứa hẹn có chiều cao gầm, góc tiếp cận và góc vượt đỉnh dốc ấn tượng nhờ cơ sở gầm bệ STLA mới. "Điều khiến mẫu xe này khác biệt chính là khả năng vận hành", ông Bruno phát biểu. Đồng thời, ông cũng xác nhận rằng Jeep Avenger 2023 sẽ có khả năng off-road ngang bằng hoặc thậm chí tốt hơn đàn anh Renegade 4xe.

Trong khi đó, thiết kế ngoại thất của mẫu SUV thuần điện này vẫn đậm chất Jeep. Vì là ô tô điện nên Jeep Avenger 2023 sẽ có lưới tản nhiệt giả chia làm 7 khoang đặc trưng của thương hiệu Mỹ. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là đèn pha LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày phía trên. Ngoài ra, xe còn được trang bị cản trước phối 2 màu, đi kèm hốc gió trung tâm cỡ lớn, đèn sương mù trước và ốp gầm giả màu bạc.

Ở sườn xe, Jeep Avenger 2023 sở hữu nẹp hốc bánh, nẹp thân xe, các cột, ốp gương ngoại thất và nóc màu đen. Tay nắm cửa phía sau sẽ được đặt trên cột C. Phía dưới là bộ vành hợp kim 5 chấu kép, sơn 2 màu nổi bật. Đằng sau Jeep Avenger 2023 xuất hiện đèn hậu khá nhỏ và không nối liền với nhau, cản sau màu đen, tích hợp tấm ốp gầm giả màu bạc giống cản trước và cánh gió mui.

Hiện hình ảnh nội thất của Jeep Avenger 2023 vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, mẫu xe này sẽ sở hữu nội thất hiện đại và khoang hành lý rộng rãi để thu hút khách hàng mới. "Trái tim" của Jeep Avenger 2023 sẽ là các mô-tơ điện mạnh 94 mã lực. Tùy phiên bản, xe sẽ đi kèm 2 hoặc 4 mô-tơ. Ngoài ra, mẫu SUV thuần điện này còn có hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Phạm vi di chuyển của xe sau khi sạc pin đạt mức 400 km.

Trong tương lai, Jeep Avenger 2023 có thể sẽ được bổ sung cả phiên bản hybrid. Dự kiến, xe sẽ chính thức ra mắt thị trường châu Âu trong Triển lãm Ô tô Paris 2022 diễn ra vào tháng 10 năm nay. Đến năm sau, xe mới được bán tại thị trường này. Mức giá xe Jeep Avenger 2023 chưa được công bố, tuy nhiên nó còn được bán tại những thị trường khác như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Video: Jeep Avenger 2023 - SUV việt dã nhỏ xinh, chạy điện.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/jeep-avenger-2023-suv-viet-da-nho-xinh-chay-duoc-400kmlan-sac-1749189.html