Jamaica ban bố tình trạng khẩn cấp sau thảm sát

Theo phóng viên TTXVN tại vùng Caribe, ngày 14/8, Thủ tướng Jamaica Andrew Holness đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại giáo xứ Clarendon ở miền Nam nước này sau khi 8 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ 7 tuổi, tối 11/8 (giờ địa phương) trong nhiều vụ tấn công bằng súng.

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness. Ảnh tư liệu: buzz-caribbean.com

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness. Ảnh tư liệu: buzz-caribbean.com

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Holness tuyên bố sẽ huy động toàn lực để giải quyết bạo lực băng nhóm và ngăn chặn các vụ giết người tại Jamaica.

Mặc dù người đứng đầu Chính phủ Jamaica chưa công bố các biện pháp chi tiết nhưng theo thông lệ, tình trạng khẩn cấp thường đi kèm lệnh giới nghiêm và một số quy định như kéo dài thời gian tạm giam trước khi chính thức buộc tội cũng như cho phép lực lượng chức năng khám xét tài sản mà không cần lệnh.

Thủ tướng Jamaica tin tưởng các biện pháp mạnh mẽ sẽ ngăn chặn các vụ giết người trả thù, trong bối cảnh có thông tin tình báo về nguy cơ này.

Đến thời điểm hiện tại, Jamaica đã bắt giữ 5 người liên quan đến các vụ xả súng hôm 11/8.

Một nghiên cứu của Insight Crime năm ngoái xếp hạng Jamaica là quốc gia nguy hiểm thứ hai ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe, với 60,9 vụ giết người trên 100.000 người, chỉ đứng sau quốc đảo Saint Kitts & Nevis.

Cộng đồng Caribe (CARICOM) đang tìm cách ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn gia tăng thông qua việc thực thi pháp luật mạnh mẽ hơn và ngăn chặn việc nhập khẩu súng bất hợp pháp.

Theo dữ liệu của Chính phủ Mỹ, khoảng 87% tay súng bị truy nã ở Caribe đến từ Mỹ. Mỹ cũng khuyến cáo công dân nước này cân nhắc việc đến Jamaica do tình trạng tội phạm gia tăng và tránh hoàn toàn giáo xứ Clarendon.

Mai Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/jamaica-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-sau-tham-sat-20240815062902729.htm