Iran tuyên bố sẽ đánh trả Israel
(HNMĐT)- Iran ngày 19/9 tuyên bố sẽ sử dụng bất kỳ phương thức nào để tự vệ nếu bị tấn công và có thể sẽ đánh bom Israel khi nhà nước Do Thái quyết định gây một cuộc chiến tại Iran.
Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/144834
Tin mới
Ngày 24/3, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia đối với rủi ro, vì xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao và thiếu hụt nguồn cung. Philippines là quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu từ Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth là 'người đầu tiên' trong số những cấp dưới tài giỏi của ông thúc đẩy việc tấn công Iran. Tuyên bố này làm dấy lên tranh luận về việc liệu tổng thống đang khen ngợi ông Hegseth hay biến ông thành 'người chịu trận'.
Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã xuất khẩu dầu mỏ, thu 'đô la dầu mỏ' từ các thị trường phương Tây và nhận được sự bảo vệ quân sự của Mỹ. Mối quan hệ này thường được mô tả như một liên minh chiến lược.
Nga cho biết một bồn chứa nhiên liệu tại cảng Primorsk - một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất bị hư hại sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.
Các nguồn thạo tin ngày 24-3 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn việc triển khai hơn 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82 tới Trung Đông.
Iran nghi ngờ đề xuất đàm phán của Mỹ là một cái bẫy, trong khi Washington vừa tăng cường quân sự vừa đưa ra kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột
Truyền thông Mỹ ngày 24/3 đưa tin Washington đã gửi bản kế hoạch gồm 15 điểm tới Iran, qua trung gian Pakistan, để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
Con gái ông Kim Jong Un, Kim Ju Ae 13 tuổi, lái xe tăng Chonma-2 mới nhất trong buổi diễn tập quân sự, khiến thế giới xôn xao về kế thừa quyền lực và sức mạnh xe tăng Triều Tiên. Liệu đây có phải bước đột phá thực sự?








