Iran từ chối đàm phán với Mỹ và EU

Iran từ chối tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ và EU về thỏa thuận hạt nhân khi cho rằng đây 'không phải là thời điểm phù hợp'.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, sau khi cân nhắc những động thái và tuyên bố vừa qua của Mỹ và 3 cường quốc châu Âu, Iran nhận thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp cho một cuộc gặp không chính thức giữa các bên.

Tuy nhiên, các quan chức phương Tây cho rằng, phản ứng riêng của Iran mang nhiều "sắc thái" hơn là một lời từ chối hoàn toàn. Điều đó có nghĩa, Iran đang tìm kiếm sự bảo đảm rằng các cuộc đàm phán sẽ chỉ giới hạn trong Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký kết giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) hồi năm 2015.

Lá cờ Iran trước trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ở Vienna. Ảnh: Reuters.

Nội dung của câu trả lời này là, "Chúng ta sẽ nói chuyện nếu nó thực sự liên quan đến JCPOA, nhưng nếu các bên định biến nó thành vấn đề lớn hơn, thì chúng ta sẽ phải thương lượng".

Chính quyền Tổng thống Joe Biden dù tuyên bố “lấy làm thất vọng”, song vẫn mong muốn đạt được mục tiêu “cùng trở lại tuân thủ thỏa thuận” với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trước đó khẳng định, cách hiệu quả nhất để đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân là thông qua ngoại giao.

Các cuộc đàm phán sẽ đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Iran kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.

Iran cũng khẳng định rằng họ sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân và tuân thủ đúng các quy ước sau khi Mỹ thực hiện dỡ bỏ các lệnh trừng phạt do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt vào nước này. Các quan chức chính phủ Mỹ đã tổ chức các cuộc thảo luận nội bộ và với các đồng minh về các bước giảm bớt lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho hay: “Chúng tôi đã nói rõ cách thức mà Mỹ có thể thực hiện để trở lại bàn đàm phán một cách đúng đắn. Trước tiên là họ phải khẳng định cam kết với Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), sau đó họ phải hành động một cách quyết đoán, tức là phải loại bỏ những rào cản, trong đó có các lệnh trừng phạt để có thể bắt đầu đàm phán”.

Năm 2018, Iran bắt đầu quay lại làm giàu uranium sau khi cựu Tổng thống Trump đơn phương rút khỏi JCPOA, một thỏa thuận mà ông cho là "thỏa thuận tồi tệ nhất", đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Tehran.

LÊ ANH (Theo Washington Post)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/iran-tu-choi-dam-phan-voi-my-va-eu-652928