Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã tạm thời ngừng áp dụng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran trong vòng 60 ngày, đến ngày 21/8 tới.
Mỹ đã bật đèn xanh để Iran bán dầu bằng USD, kể cả cho các khách hàng Mỹ, đánh dấu một sự đảo chiều chính sách.
Mỹ đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với ngành dầu mỏ của Iran, cho phép sản xuất, bán, vận chuyển, nhập khẩu dầu thô và hóa dầu của Iran, Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn tiếp diễn.
Chính quyền Mỹ đã cho phép nối lại một phần hoạt động bán dầu của Iran, đánh dấu bước nới lỏng đáng kể các lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ, trong bối cảnh hai bên đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình toàn diện.
Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran khi mở rộng chiến dịch trừng phạt nhằm vào các mạng lưới buôn lậu năng lượng và hệ thống tài chính ngầm.
Ngày 5/6, Bộ Tài chính Mỹ thông báo mở rộng chiến dịch 'Cơn thịnh nộ kinh tế' (Economic Fury) với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới buôn lậu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
Ngày 3/6, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran, với cáo buộc nền tảng này hỗ trợ Chính phủ Iran và các tổ chức nhà nước nằm trong danh sách đen lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 2/6 đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, trong khuôn khổ chiến dịch 'Economic Fury' của chính quyền Tổng thống Donald Trump.