Indonesia muốn dàn cầu thủ nhập tịch phá dớp 'vua về nhì' AFF Cup

Indonesia từng 6 lần vào chung kết nhưng chưa một lần đăng quang AFF Cup, và nay, dàn cầu thủ nhập tịch gánh trọng trách phá bỏ 'lời nguyền'.

Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (tên gọi Tiger Cup, AFF Cup và nay là ASEAN Cup) trải qua 28 năm với tổng cộng 14 mùa giải đã diễn ra.

Indonesia có 6 lần vào chung kết (2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020), song toàn thua cả 6 trận và chưa một lần đăng quang. Biệt danh "vua về nhì" ám ảnh bóng đá Indonesia mỗi khi giải đấu trở lại.

Nhiều cầu thủ nhập tịch quan trọng trong đội hình Indonesia có thể vắng mặt tại ASEAN Cup

Nhiều cầu thủ nhập tịch quan trọng trong đội hình Indonesia có thể vắng mặt tại ASEAN Cup

Dù vậy, HLV Shin Tae-yong vẫn phải gánh nhiệm vụ giúp Indonesia lần đầu vô địch

Dù vậy, HLV Shin Tae-yong vẫn phải gánh nhiệm vụ giúp Indonesia lần đầu vô địch

"Indonesia là một đội bóng lớn của Đông Nam Á nhưng lại chưa bao giờ tận hưởng niềm vui vô địch. Chúng ta thậm chí còn thua Singapore - đội đã 4 lần vô địch", CNN Indonesia chỉ ra.

Theo tờ báo, ASEAN Cup vào tháng 11 tới có thể là bước ngoặt lịch sử khi tuyển Indonesia đang sở hữu dàn cầu thủ gốc Âu nhập tịch chất lượng, với tổng cộng 13 cầu thủ vừa gặt hái thành công ở cấp độ châu lục (top 16 Asian Cup, top 4 U23 châu Á).

"Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chắc chắn muốn phá bỏ lịch sử tồi tệ của đội tuyển quốc gia tại AFF Cup, bằng việc triệu tập tất cả những cầu thủ xuất sắc nhất", CNN Indonesia nhận định.

Tuy nhiên truyền thông xứ vạn đảo bày tỏ quan ngại trước việc các CLB chủ quản có thể không chịu "nhả" cầu thủ - nhất là những cầu thủ nhập tịch đang thi đấu nước ngoài - cho đội tuyển Indonesia, do ASEAN Cup 2024 không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA.

"HLV Shin Tae-yong chắc chắn gặp khó về lực lượng. 4 cầu thủ nhập tịch nổi bật nguy cơ cao không thể tham dự ASEAN Cup tới là Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen, Jay Idzes, do họ đều là trụ cột ở CLB mình đang thi đấu", tờ Bola chỉ ra.

Thêm một bất lợi khác, theo Bola, đó là lịch thi đấu 2 trong số 10 lượt trận của vòng loại thứ ba World Cup 2026 diễn ra vào 14 và 19-11, tức chỉ vài ngày trước khi Indonesia ra quân ASEAN Cup 2024.

Hiện Indonesia đang nắm cơ hội lớn góp mặt vòng loại thứ ba World Cup, vì vậy các CLB sau khi nhả cầu thủ đá 2 lượt trận tháng 11, sẽ rất khó cho phép họ tiếp tục cùng Indonesia đá ASEAN Cup.

Trước đó ở giải U23 châu Á, PSSI đã nhiều lần phải thương lượng để xin CLB chủ quản cho phép cầu thủ lên tuyển 1 tuần để đá 3 trận vòng bảng, do đây cũng là giải đấu không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA.

Gần như chắc chắn Indonesia không có đầy đủ dàn cầu thủ nhập tịch tại ASEAN Cup, mục tiêu vô địch vì thế dự báo sẽ gian nan.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/indonesia-muon-dan-cau-thu-nhap-tich-pha-dop-vua-ve-nhi-aff-cup-post577373.antd