Indonesia ký hiệp định thương mại tự do với Peru
Ngày 11/8 tại Jakarta, Indonesia và Peru chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) thúc đẩy thương mại song phương và tăng cường thu hút đầu tư.
Phát biểu trong buổi họp báo chung ngày 11/8 tại Phủ Tổng thống - Cung điện Merdeka (Jakarta), Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nói rằng hiệp định này sẽ mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận thị trường cho cả hai quốc gia, đồng thời tạo cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như thực phẩm, thủy sản, khai khoáng, chuyển đổi năng lượng và quốc phòng.
“Tôi hoan nghênh việc ký kết CEPA Indonesia – Peru. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động thương mại giữa hai nước. Thông thường, các cuộc đàm phán như thế này mất nhiều năm, nhưng chúng ta đã hoàn tất chỉ trong 14 tháng,” Antara dẫn phát biểu của ông Prabowo Subianto.
Tổng thống Indonesia cũng khẳng định cam kết của Indonesia trong việc ủng hộ quan hệ đối tác giữa ASEAN và Peru.
“Chúng tôi cam kết ủng hộ quan hệ đối tác giữa ASEAN và Peru. Tôi cũng bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò lãnh đạo của Peru khi đảm nhận chức Chủ tịch APEC năm 2024. Chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác với tư cách các quốc gia Thái Bình Dương,” Tổng thống Prabowo Subianto nói.

Tổng thống Peru Dina Boluarte (trái) và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại Cung điện Merdeka ngày 11/8. Ảnh: Facebook/@Prabowo Subianto
Về phía Tổng thống Peru Dina Boluarte, bà bày tỏ tin tưởng hiệp định sẽ củng cố hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia.
“CEPA là minh chứng cho quyết tâm của chính phủ hai nước trong thúc đẩy tự do thương mại và củng cố nền kinh tế. Việc hoàn tất hiệp định cũng nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và người dân hai nước,” bà Dina Boluarte phát biểu.
Theo bà Boluarte, Indonesia là đối tác quan trọng của Peru tại Đông Nam Á, hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Peru ở châu Á, trong khi Peru là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Indonesia tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe.
Tổng thống Peru khẳng định hợp tác nông nghiệp – thực phẩm là ưu tiên chiến lược, đồng thời thông báo quả việt quất Peru sẽ chính thức vào thị trường Indonesia.
Tổng thống Peru Dina Boluarte nhận định hai nước có nhiều cơ hội hợp tác, đặc biệt trong thương mại và đầu tư, xét đến việc Indonesia và Peru đã thiết lập quan hệ ngoại giao được 50 năm.
“Peru luôn mở cửa cho các nhà đầu tư Indonesia trong các lĩnh vực bền vững, có trách nhiệm và bao trùm. Cụ thể, tôi mời gọi các doanh nhân Indonesia trở thành người sử dụng và nhà đầu tư tương lai tại tất cả các trung tâm logistics, công nghiệp và công nghệ ở khu vực duyên hải miền Trung Peru,” bà Boluarte phát biểu.

Bà Boluarte và ông Subianto hội đàm ngày 11/8. Ảnh: Facebook/@Prabowo Subianto
Theo thống kê của Antara, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Indonesia sang Peru đạt 331,2 triệu USD, trong khi nhập khẩu từ Peru đạt 149,6 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Indonesia sang Peru gồm ô tô và linh kiện, biodiesel và giày dép; ngược lại, Indonesia chủ yếu nhập khẩu hạt ca cao và nho từ Peru.
Indonesia và Peru thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12/8/1975. Chuyến thăm Indonesia của Tổng thống Peru Dina Boluarte diễn ra từ 10-12/8, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng thống Peru tới thăm Indonesia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.