Indonesia ký CEPA, mở toang cánh cửa vào thị trường EU
Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia cho biết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia Liên minh châu Âu (IEU-CEPA) sẽ mở ra những cơ hội mới cho hợp tác thương mại công bằng, bền vững và mang lại lợi ích song phương.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto (giữa, bên trái) và Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic (giữa, bên phải) tại lễ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia – Liên minh châu Âu (IEU-CEPA) ngày 23/9 ở khu nghỉ dưỡng Nusa Dua, đảo Bali, Indonesia. Ảnh: X/@MarosSefcovic
“Sau 9 năm đàm phán, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Prabowo Subianto, hiệp định IEU-CEPA cuối cùng đã đạt được đồng thuận,” Antara dẫn phát biểu ngày 23/9 của ông Haryo Limanseto, phát ngôn viên Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia.
Theo ông Limanseto, việc hoàn tất hiệp định đánh dấu một cột mốc lịch sử trong nỗ lực xây dựng nền tảng hợp tác kinh tế toàn diện – hướng đến sự bao trùm, bền vững và cùng có lợi. Ông nhấn mạnh đây cũng là minh chứng cho sự nhất quán và kiên định trong chính sách ngoại giao kinh tế của Indonesia nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia.
Ông Limanseto khẳng định IEU-CEPA sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Indonesia trong việc tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của các lĩnh vực chiến lược trong nước.
Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết những bất ổn do “căng thẳng thuế quan và chủ nghĩa bảo hộ” giữa các cường quốc đã thúc đẩy EU và Indonesia tìm kiếm sự ổn định thông qua một hiệp định song phương ổn định và có tính ràng buộc.
“Hiệp định này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro từ tác động của cuộc chiến thuế quan toàn cầu,” ông Airlangga Hartarto cho biết.
Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia khẳng định khoảng 80% hàng xuất khẩu của Indonesia sang EU sẽ được miễn thuế ngay sau khi hiệp định có hiệu lực. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực được hưởng lợi bao gồm dầu cọ, giày dép, dệt may và thủy sản.
Về phía Liên minh châu Âu (EU), phát biểu sau lễ ký kết tại Bali ngày 23/9, Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic nhận định thỏa thuận mở ra cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực chiến lược như xe điện, điện tử và dược phẩm.
“Việc hoàn tất hiệp định này là thông điệp mạnh mẽ mà EU và Indonesia gửi đến thế giới, khẳng định cam kết chung của chúng tôi đối với một hệ thống thương mại quốc tế cởi mở, dựa trên luật lệ và cùng có lợi,” ông Sefcovic phát biểu.
“Nhìn chung, các nhà xuất khẩu EU sẽ tiết kiệm khoảng 600 triệu Euro (khoảng 708 triệu USD) mỗi năm tiền thuế khi hàng hóa vào thị trường Indonesia, đồng thời các sản phẩm châu Âu cũng sẽ trở nên dễ tiếp cận và hợp túi tiền hơn đối với người tiêu dùng Indonesia,” Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết trong tuyên bố được phát trong lễ ký kết.

Ông Maros Sefcovic và ông Airlangga Hartarto phát biểu tại buổi họp báo sau lễ ký kết. Ảnh: X/@uni_eropa
Theo Bloomberg, hiệp định sẽ đưa thuế nhập khẩu về mức 0 đối với 96% mặt hàng của hai bên trong vòng 5 năm tới. Dự kiến điều này sẽ giúp xuất khẩu từ EU sang Indonesia tăng ít nhất 30%, tương đương khoảng 3 tỷ Euro.
Thuế nhập khẩu đối với ô tô EU sẽ được giảm từ 50% xuống 0% trong vòng 5 năm, trong khi thuế đối với máy móc và thiết bị sẽ giảm từ 30% xuống 0% trong thời gian ngắn. Các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm cũng sẽ được hưởng lợi từ việc tự do hóa thương mại.
Đối với các nguyên vật liệu như hóa chất xuất khẩu từ EU, hiệp định sẽ xóa bỏ các rào cản cấp phép và hạn chế khác. Về phía EU, khối này sẽ được hưởng ưu đãi đối với thuế quan áp dụng cho nguyên liệu của Indonesia sau giai đoạn xử lý đầu tiên.
Tuy nhiên, thỏa thuận sẽ không thay đổi lệnh cấm xuất khẩu nickel của Indonesia sang EU — một tranh chấp đang diễn ra giữa hai bên tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Để có hiệu lực, thỏa thuận thương mại EU - Indonesia cần sự phê chuẩn của 27 quốc gia thành viên EU cũng như cơ quan lập pháp của Indonesia. Theo Antara, quá trình phê chuẩn dự kiến sẽ mất khoảng 1-2 tháng.
Indonesia bắt đầu đàm phán với EU từ năm 2016, nhưng quá trình tiến triển chậm do các vấn đề liên quan đến nạn phá rừng, bảo vệ môi trường. Đến tháng 7/2025, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã kêu gọi EU và Indonesia nhanh chóng đạt thỏa thuận thương mại, sau khi bà có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại Bỉ.
EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Indonesia, với kim ngạch song phương đạt 30,1 tỷ USD trong năm 2024. Cán cân thương mại nghiêng về phía Indonesia, khi thặng dư thương mại tăng từ 2,5 tỷ USD (2023) lên 4,5 tỷ USD (2024).