Huyền bí điện 13
Núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn, tọa lạc tại xã An Hảo (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Đây là điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến hành hương, chiêm bái vì cảnh sắc đẹp tựa như tranh, ao hồ uốn lượn, nhiều công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng đẹp, linh thiêng, lâu đời. Trong đó, nổi bật với Chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc, chùa Vạn Linh...
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/huyen-bi-dien-13-4343.html
Tin nóng
Sơn La là một điểm đến hấp dẫn tại vùng Tây Bắc với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và bản sắc văn hóa độc đáo của 12 dân tộc anh em. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với cao nguyên Mộc Châu mà còn thu hút du khách bởi nhiều địa chỉ du lịch lý thú và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với những mùa hoa mang đậm dấu ấn riêng.
Made in Da Nang Expo 2026 là sự kiện Triển lãm lần đầu tiên của Đà Nẵng có quy mô 112 cụm gian hàng, với sự tham dự của hơn 500 sản phẩm đến từ các xã, phường, đặc khu và các sở, ban, ngành, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.
'Hòa bình đẹp lắm, mừng lắm các con. Ngày xưa cô chú đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giờ các cháu phải tiếp tục giữ gìn để đất nước luôn an toàn, bình yên', cựu chiến binh Trần Thị Mai Cúc nhắn gửi đến thành viên Đoàn công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng, Ban VSTBCPN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Ban VSTBCPN Quân khu 7 trên quê hương nữ anh hùng Võ Thị Sáu.
Cảnh đi thuyền thúng ở Hội An đang lãng mạn bỗng thành màn mạo hiểm, hai cô gái Tây thích thú với trải nghiệm 'như hồn lìa khỏi xác' khi chiếc thuyền thúng quay tít.
Ngày 14/4, tại phường Từ Sơn, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Quỹ Văn hiến Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Danh nhân lịch sử, văn hóa - Hoàng đế Lý Thái Tổ nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm ngày mất của ông (1028 - 2028).
Từng nghĩ Ninh Bình chỉ là điểm đến check-in nhanh, nhưng khi về quê Phương Oanh, nhiều du khách mới nhận ra: nơi này còn nhiều điều khác xa tưởng tượng.
Tin mới
Qua 4 thập kỷ, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam khẳng định vai trò là một trong những đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp hàng đầu quốc gia, kiên định theo hướng kết hợp bản sắc dân tộc với ngôn ngữ sáng tạo mới. Đơn vị cũng trở thành hình mẫu tiêu biểu về mô hình tự chủ gắn với phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Từ bao đời nay, người M'nông luôn gìn giữ hệ thống nghi lễ, lễ hội giàu bản sắc, trong đó Lễ hội Tâm r'nglắp bon là biểu tượng tiêu biểu của tinh thần đại đoàn kết cộng đồng. Không chỉ mang ý nghĩa cầu mùa, lễ hội còn là dịp gắn kết các buôn sóc và thắt chặt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em.
Đề xuất di dời Trường Đại học Dược Hà Nội, Khoa Hóa học (Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) để chuyển không gian 'Đại học Tổng hợp Hà Nội' tại 19 Lê Thánh Tông thành khu Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh, là một phương án có trong dự thảo đồ án quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Những ngày qua, thông tin này đã trở thành tâm điểm thu hút dư luận với những luồng ý kiến trái chiều...
Ngày 14/4, tại Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (14/4/1986 - 14/4/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của tập thể nghệ sĩ, cán bộ qua nhiều thế hệ đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật nước nhà.
Lễ tưởng niệm 13 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, nguyên Trưởng Giáo đoàn III - hệ phái Khất sĩ, nguyên trụ trì tịnh xá Ngọc Quang viên tịch, đã trang nghiêm diễn ra vào ngày 12-4.
Chiều 14-4, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam - Lào, chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2026.
Tối qua, 13-4, tại Quảng Ninh, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 năm 2026 đã khép lại và tôn vinh 220 tác phẩm xuất sắc ở 10 thể loại. Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp có 3 tác phẩm xuất sắc đạt giải tại liên hoan với 1 Giải Vàng, 1 Giải Bạc và 1 Giải Đồng.
Bên kia con đèo nơi cánh rừng biên giới, mây mù sa xuống tận hiên nhà, người Chênh Vênh vẫn ở đó bao đời và coi rừng già như tri kỷ, bảo vệ từng gốc cổ thụ để đổi lấy bầu không khí trong veo và những mùa lúa đầy kho trong no ấm đủ đầy.











