Hướng tới xây dựng tương lai công bằng, toàn diện và tự chủ cho châu Phi

Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Giải phóng 2025 của các nước châu Phi nhấn mạnh sự đoàn kết các phong trào giải phóng, thúc đẩy phát triển toàn diện và bảo vệ thành quả độc lập châu Phi.

Bà Nomvula Mokonyane, Phó Tổng thư ký thứ nhất đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) của Nam Phi, phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Bà Nomvula Mokonyane, Phó Tổng thư ký thứ nhất đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) của Nam Phi, phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Ngày 26/7, Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Giải phóng 2025 của các nước châu Phi đã khai mạc tại thành phố Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi, với sự tham dự của 6 phong trào giải phóng miền Nam châu Phi, đồng thời cũng là các đảng cầm quyền hoặc trong liên minh cầm quyền của Nam Phi, Angola, Namibia, Mozambique, Zimbabwe và Tanzania.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, hội nghị diễn ra từ ngày 25-28/7 với chủ đề: “Bảo vệ thành quả giải phóng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, tăng cường đoàn kết vì một châu Phi tốt đẹp hơn” tái khẳng định nền tảng tư tưởng của 6 phong trào giải phóng miền Nam châu Phi và vai trò lịch sử của họ trong việc bảo vệ độc lập, phẩm giá và phát triển trên toàn khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh quy tụ các đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) của Nam Phi, Swapo của Namibia, Zanu PF của Zimbabwe, Frelimo của Mozambique, Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) của Angola, đảng Dân chủ Botswana (BPD) của Botswana và Chama Cha Mapinduzi (CCM) của Tanzania. Đây cũng là cơ hội nhằm tái khẳng định tầm quan trọng của các phong trào này trong một trật tự toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu khẳng định các phong trào giải phóng miền Nam châu Phi đã làm thay đổi cục diện chính trị của khu vực, chống lại chế độ thực dân và phân biệt chủng tộc, đồng thời mở ra một nền quản trị lấy người dân làm trung tâm.

Kể từ khi giành độc lập, các phong trào này đã thực hiện các chính sách mang tính bước ngoặt về cải cách ruộng đất, giáo dục, nhà ở, cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội. Tuy nhiên, những thành quả này hiện đang bị xói mòn.

 Các đại biểu từ đảng SWAPO của Namibia tại hội nghị. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Các đại biểu từ đảng SWAPO của Namibia tại hội nghị. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Hội nghị thượng đỉnh mang đến một nền tảng thống nhất để đối mặt với những mối đe dọa và củng cố các phản ứng khu vực tiến bộ dựa trên chủ nghĩa Liên Phi, chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Phát biểu với báo giới, bà Mahlengi Bhengu-Motsiri, người phát ngôn quốc gia của đảng ANC, Nam Phi, đảng chủ trì hội nghị 2025 cho biết hội nghị lần này có sự công nhận và tham dự của tất cả các đảng phái anh em không chỉ ở châu Phi mà còn từ các nơi khác trên thế giới, như Việt Nam, Nicaragua, Cuba... cùng nhiều tổ chức khác.

Theo bà Bhengu-Motsiri, ngoài những phiên hội nghị đánh giá tình hình hiện tại, hội nghị cũng sẽ tìm cách giải quyết những thách thức đương đại và điều quan trọng là xác định lại động cơ cốt lõi của phong trào hợp tác này.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ông Manuel Domingos Augusto, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại của đảng MPLA, Angola, cho biết tầm quan trọng của phong trào giải phóng ngày càng được các quốc gia quan tâm, đặc biệt là ở khu vực miền Nam châu Phi này.

Theo ông Augusto, sau độc lập chính trị giành được bởi sự hy sinh của biết bao người, hiện các quốc gia này đang giai đoạn đấu tranh cho nền độc lập kinh tế, để đạt được nền độc lập thực sự và trọn vẹn. Đây là lý do của hội nghị thượng đỉnh này.

Ông Manuel khẳng định để đạt điều này mỗi nước không thể làm một mình mà cần đoàn kết và cùng nhau chống lại sự kiểm soát từ các thế lực bên ngoài. Ông cũng bày tỏ hy vọng cùng hợp tác với các đối tác cũ như Việt Nam để tiến tới đảm bảo tương lai của các quốc gia yếu thế hơn trong trật tự toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/huong-toi-xay-dung-tuong-lai-cong-bang-toan-dien-va-tu-chu-cho-chau-phi-post1052092.vnp