Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI: Lan tỏa yêu thương, dấn thân phục vụ
Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, là minh chứng cho sự đoàn kết, lòng yêu nước và tinh thần dấn thân phục vụ của người Công giáo.

Linh mục Antôn Nguyễn Chân Hồng thăm hỏi bệnh nhân điều trị ở phòng khám Thiên An (do các tu sĩ thuộc Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa điều hành tại tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Hoàng Anh.
Theo Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Thường trực, Phó Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai, đồng bào Công giáo Đồng Nai luôn nỗ lực dấn thân với tinh thần “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, coi đó là kim chỉ nam để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Bà con giáo dân luôn mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Tinh thần “tương thân tương ái” cũng được thể hiện mạnh mẽ qua các chương trình hỗ trợ vốn, con giống và kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng.
Đặc biệt, trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo đã có những đóng góp hết sức thiết thực. 5 năm qua, tổng số tiền bà con Công giáo đóng góp cho lĩnh vực này là hơn 65 tỷ đồng. Nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng làm đường giao thông, ủng hộ kinh phí xây dựng hạ tầng, lắp đèn chiếu sáng…
“Những con đường bê tông khang trang, những cây cầu dân sinh vững chắc tại các giáo hạt Phước Lý, Phương Lâm, Gia Kiệm, các giáo xứ Minh Hưng, Long Điền, Bình Long… là minh chứng sống động cho sự chung tay góp sức này, làm cho bộ mặt các xứ đạo, làng quê ngày càng khang trang, sạch đẹp”- Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh cho hay.
Công tác từ thiện xã hội cũng là một trong những hoạt động nổi bật và sâu rộng của người Công giáo Đồng Nai. Tiêu biểu trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã vận hành 4 Phòng Chẩn Trị Y học Cổ truyền và Vật lý trị liệu, xây dựng khu nhà 34 giường cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, nhà lưu trú 408 giường cho bệnh nhân ở xa và bếp ăn tình thương phục vụ 800 suất ăn mỗi ngày.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 18 cơ sở bảo trợ xã hội của đồng bào Công giáo đang chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 1.000 trẻ mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật với tổng chi phí trong 5 năm hơn 175 tỷ đồng. Các cơ sở như Cô nhi Thiên Bình, Dưỡng lão tình thương Suối Tiên, Cô nhi Xuân Tâm, Mái ấm An Vũ... đã trở thành mái nhà chung ấm áp cho các phận đời kém may mắn.
Bên cạnh các hoạt động từ thiện, bác ái, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” đã thấm sâu vào đời sống của đồng bào Công giáo, với nhiều mô hình hiệu quả đã được xây dựng như: “Xứ, họ đạo bình yên”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Vùng Công giáo 3 không”, “Đội Thanh niên xung kích”… Nhờ đó, bà con giáo dân luôn đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
“Những hoạt động trên đã thể hiện một tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương sâu sắc. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước và MTTQ các cấp, đồng bào Công giáo Đồng Nai tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh” - Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh chia sẻ.