Hướng tới chính quyền liêm chính, phục vụ, kiến tạo

Trước thềm Kỳ họp thứ 14, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị TXCT chuyên đề với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong lần đầu tổ chức, phần lớn thời gian của hội nghị đã được dành cho cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn đến các cấp chính quyền. Qua đó, tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh, hướng tới xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, kiến tạo sự phát triển.

Nhiều ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời khẳng định, đây là nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong toàn tỉnh. Trao đổi với Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và đại diện diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương tại hội nghị, cử tri cũng đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng và mong muốn, thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm, giải quyết một số vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh Lê Ngọc Hân giải đáp kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp. Ảnh: Q.M.G

Trong đó, cử tri mong muốn, chính quyền địa phương sớm giao đất để thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo chợ Rộc (thị xã Quảng Yên); khắc phục việc giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến sản xuất của các HTX tại TP. Hạ Long; giải quyết triệt để những thủ tục còn lại theo quy định của pháp luật đối với diện tích chưa giải phóng mặt bằng xong của HTX nuôi trồng thủy sản Đoàn kết (TP. Móng Cái); nhà máy gạch ở Đông Triều thiếu nguyên liệu đầu vào là đất sét; sửa đổi Nghị quyết 16 của Tỉnh ủy theo hướng doanh nghiệp được tiếp cập với nguồn bã sàng thải của các nhà máy sàng tuyển than…

Cử tri đại diện Hiệp hội Tàu du lịch, doanh nghiệp du lịch kiến nghị một số nội dung nhằm bảo vệ môi trường biển; chuyển đổi số cho người dân, HTX, doanh nghiệp hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long; tiếp cận nguồn vốn cho các HTX du lịch; nạo vét luồng lạch vào cảng Thiên Cung, hang Đầu Gỗ; sự không cần thiết, gây lãng phí của việc tổ chức phân loại tàu du lịch đóng mới hàng năm…

Trước các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương: Hạ Long, Móng Cái, Hải Hà, Quảng Yên… đã trực tiếp giải đáp, trả lời các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền và nhận được sự đồng tình của nhiều cử tri. Cử tri tham dự cũng đánh giá việc Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc TXCT chuyên đề với những người làm kinh doanh có ý nghĩa quan trọng, cần thiết, để lắng nghe, nắm bắt sâu sắc, cụ thể hơn về thực tiễn sản xuất kinh doanh. Qua đó, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dữ liệu thực tế quan trọng để xây dựng, ban hành chính sách

Ghi nhận tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đánh giá, đây đều là những kiến nghị, đề xuất xuất phát từ lợi ích chung với mong muốn Quảng Ninh phát triển, doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, là nguồn dữ liệu thực tế quan trọng để HĐND tỉnh xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách pháp luật, quản trị rủi ro trong bối cảnh những thách thức mới của tình hình thế giới và trong nước đang đặt ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, việc lần đầu tiên tổ chức hội nghị TXCT chuyên đề là đại diện doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn đã thể hiện sự đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh, hướng tới mục tiêu cao nhất là xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, kiến tạo sự phát triển. Thông qua hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh có điều kiện lắng nghe trực tiếp ý kiến kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri là những người có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Quảng Ninh thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan phân loại các ý kiến kiến nghị tại hội nghị theo từng nhóm vấn đề một cách khoa học, chính xác. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh sẽ thực hiện giám sát quá trình giải quyết của các cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao vai trò của HĐND trong giám sát thực hiện các chính sách pháp luật, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Qua đó, đảm bảo các nội dung kiến nghị được giải quyết triệt để, hiệu quả.

Với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, thời gian tới, cả hệ thống chính trị toàn tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực. Trong đó, sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm công khai, minh bạch thông tin trong tiếp cận đất đai, thị trường, quy hoạch; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu; quyết liệt trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhằm hướng tới xây dựng một môi trường đầu tư - kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển.

Tuấn Nguyên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-muc-hoi-dong-nhan-dan/huong-toi-chinh-quyen-liem-chinh-phuc-vu-kien-tao-i335283/