Hương sắc miền Trung 2025
Liên hoan Hô hát Bài chòi khu vực Trung bộ dự kiến diễn ra từ ngày 10-15.11 tại Nhà văn hóa An Hải (phường An Hải, TP Đà Nẵng) với chủ đề 'Hương sắc miền Trung 2025'.
Theo kế hoạch Bộ VHTTDL vừa ban hành, Liên hoan Hô hát Bài chòi khu vực Trung bộ dự kiến diễn ra từ ngày 10-15.11.2025 tại Nhà văn hóa An Hải (số 2 Vũ Văn Dũng, phường An Hải, TP Đà Nẵng).
Đây là hoạt động nhằm mục đích bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi theo Luật Di sản văn hóa và Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO; gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu, quảng bá đến công chúng loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc trưng Hô hát Bài chòi, đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Khẳng định vai trò của cộng đồng là chủ thể di sản trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hô hát Bài chòi, đồng thời tôn vinh những nghệ nhân đang gìn giữ và truyền dạy loại hình nghệ thuật này.
Cùng với đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trong cộng đồng chủ thể di sản nói riêng và trong xã hội nói chung.

Liên hoan nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi, đồng thời, tạo môi trường giao lưu, gắn kết cộng đồng thực hành di sản trong khu vực
Với chủ đề “Hương sắc miền Trung 2025”, Liên hoan Hô hát Bài chòi khu vực Trung bộ sẽ trình diễn các bài bản/làn điệu Bài chòi truyền thống như: Xàng xê, Hô thai, Xuân nữ… ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ca ngợi vẻ đẹp của mảnh đất, con người miền Trung chịu thương, chịu khó trong công cuộc xây dựng quê hương miền Trung; ca ngợi tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa; ca ngợi quê hương đất nước; răn dạy đạo lý, phê phán thói hư tật xấu; Kể chuyện dân gian, tích cổ, lịch sử…, không pha nhạc nền hiện đại;
Trình diễn các sáng tạo mới của cộng đồng trên cơ sở bảo đảm giữ cấu trúc thể thơ, các làn điệu và ngữ âm truyền thống của di sản Bài chòi, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước… Giữ nguyên giá trị truyền thống của Bài chòi, không cải biên quá mức.
Tham gia Liên hoan là các Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi, các Câu lạc bộ Bài chòi là thành viên cộng đồng chủ thể di sản hiện đang sinh sống ở 7 tỉnh, thành phố, gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk. Mỗi tỉnh, thành phố cử ít nhất 1 đội tham gia Liên hoan, mỗi đội trình diễn có khoảng từ 10 đến 20 người, trong đó bao gồm Anh Hiệu/Bà Hiệu (người hô hát), người chơi, nhạc công…

Biểu diễn Bài chòi ở Hội An
Việc tổ chức Liên hoan tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn liên quan. Nội dung trình diễn đảm bảo đúng với bản sắc và phong cách truyền thống của nghệ thuật Hô hát Bài chòi, không pha tạp yếu tố hiện đại làm biến đổi di sản.
Các sáng tạo mới phải dựa trên cơ sở các làn điệu truyền thống của di sản Bài chòi. Liên hoan không mang tính chất thi đua, không tổ chức chấm điểm, xếp loại hay trao giải, tránh tạo sự phân biệt cao thấp, cạnh tranh giữa các cá nhân, cộng đồng chủ thể di sản và không phù hợp với quy định của Luật Di sản văn hóa và Công ước 2003; nhằm tạo môi trường giao lưu, chia sẻ và phát huy giá trị di sản trong cộng đồng.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/huong-sac-mien-trung-2025-171818.html