Hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Tạo xung lực mới thúc đẩy tiến trình tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững và trực tiếp phục vụ cải thiện đời sống nhân dân, là cách cán bộ, đảng viên, nhân dân vùng đất 'miền Đông gian lao mà anh dũng' không ngừng phát huy khí phách hào hùng của dân tộc vào thực tiễn đổi mới sôi động của đất nước, khi Đồng Nai đang bước vào 'thời gian vàng' vươn mình cất cánh bay cao. Lòng biết ơn sự hy sinh xương máu của cha ông cho nền độc lập, tự do, hòa bình của Tổ quốc lan tỏa sâu sắc trong tâm thức toàn Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân hôm nay, không phải là khẩu hiệu mà bằng hành động tiên phong năng động, sáng tạo, tự lực tự cường kiến tạo nơi đây xứng đáng hình mẫu đi đầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng Nai chọn mốc thời gian 19-12, kỷ niệm 79 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến để đồng loạt khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật 22 công trình hạ tầng then chốt, trong đó có nhiều dự án lớn với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng, hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sự kiện đặc biệt diễn ra cùng ngày là tại công trình biểu tượng thế kỷ Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Cách đây chưa lâu, dịp kỷ niệm tròn 80 năm ngày Quốc khánh, tỉnh cũng đã khởi công, khánh thành, động thổ 8 dự án, công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư 50 ngàn tỷ đồng.

Nhịp độ đổi mới khẩn trương hiện diện trên “đại công trường” Đồng Nai là huy động nhân lực, thiết bị thi công “3 ca, 4 kíp”, đẩy nhanh tiến độ rõ nét ở dự án sân bay, đường cao tốc, các cây cầu kết nối, dự án nhà ở xã hội… rút ngắn từng ngày về đích để sớm đưa vào vận hành. Với bức tranh kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cộng hưởng sức mạnh khơi thông tối đa nguồn lực thông qua những quyết sách hợp lòng dân, Đồng Nai đang đẩy mạnh làm mới động lực tăng trưởng cốt lõi, tạo đòn bẩy tăng tốc bứt phá phát triển hệ sinh thái sân bay như: dịch vụ thương mại logistics, thị trường bất động sản, tài chính, du lịch và tiếp tục giữ vững vị thế “thủ phủ” công nghiệp của cả nước.

“Đồng Nai hiện có quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước và khát vọng khi Sân bay Long Thành đi vào khai thác phải vươn lên thứ 3, dứt khoát không có đường lùi” - đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh. Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh yêu cầu “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, việc gì tập thể đã bàn bạc kỹ rồi, quyết rồi thì không nêu khó khăn, không bàn lùi, cứ thế thực hiện, gắn với quy định “6 rõ”, nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống triệt để, thực chất. Từng sở, ngành, địa phương thẳng thắn chỉ ra hạn chế, yếu kém nội tại, cấp bách tìm chọn đúng giải pháp khắc phục đến nơi đến chốn, quyết tâm tăng trưởng 2 con số, cán mốc thu ngân sách 100 ngàn tỷ đồng và vươn lên cao hơn ở chặng đường tiếp theo.

Bản giao hưởng hòa nhịp từ tiếng vọng quá khứ đến tiếng gọi tương lai đang ngân lên mãnh liệt bởi bàn tay, khối óc, tinh thần đồng tâm hiệp lực, dám nghĩ, dám làm của những con người Đồng Nai nêu cao ý chí quyết tiến - quyết thắng “không gì là không thể” trong bối cảnh mới. Tốc lực cuộc hành quân tiến vào kỷ nguyên mới được dẫn đầu bởi đội ngũ cán bộ lãnh đạo quyết liệt làm đến cùng những công việc hệ trọng mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác quyết, tạo lực đẩy cho tỉnh sớm vượt qua thách thức, hướng đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/xa-luan---binh-luan/202511/huong-den-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-vao-nam-2030-5241100/