Hướng đến năm 2030 có thêm một triệu doanh nghiệp
Tại Chỉ thị số 10 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên nguồn lực, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để đến năm 2030 có thêm một triệu doanh nghiệp.
Kinh doanh ở chợ đã lâu, chị Nguyễn Hải Yến, Tiểu thương Chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn đang ký là hộ kinh doanh. Theo chị, nếu muốn nâng hộ kinh doanh như mình lên làm doanh nghiệp thì nhà nước cần chính sách ưu đãi. Chị Nguyễn Hải Yến chia sẻ: “Nếu lên làm doanh nghiệp thì chúng tôi cần rõ ràng về mặt chính sách đầu tiên. Có thể mở rộng, ưu đãi, ưu tiên cho những hộ muốn lên làm doanh nghiệp. Và mong các thủ tục hành chính không rườm rà quá”.
Các chuyên gia thuế cho rằng, khi so sánh nghĩa vụ của hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ thì hộ kinh doanh đang nhẹ hơn. Hộ kinh doanh ngoài phải nộp thuế khoán không bị ràng buộc nhiều về môi trường - lao động. Do vậy, để hộ kinh doanh lên làm doanh nghiệp, các nghĩa vụ của hộ kinh doanh cần được định nghĩa lại.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho biết: “Nếu ta muốn họ chuyển đổi thì ta phải để các hộ nếu như không muốn chuyển đổi phải trả thuế khoán cao hơn. Như vậy, họ sẽ cân nhắc nếu chuyển sang doanh nghiệp tôi sẽ được thuế thấp hơn, tín dụng, thị trường tốt hơn. Thì lúc đó người ta sẽ chuyển đổi”.
TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV Việt Nam cho biết: “Ta khuyến khích bằng cách miễn thuế cho họ từ 3-5 năm đầu. Nay họ đang thực hiện thuế khoán, rất nhẹ, rất ít. Ta phải đơn giản hóa thủ tục đó. Cùng với đó, thứ hai chúng ta không cần yêu cầu mô hình doanh nghiệp như hội đồng quản trị, kế toán trưởng, ban kiểm soát. Thứ ba giúp cho họ liên quan đến kỹ năng quản trị doanh nghiệp nhỏ thôi”.
Cả nước hiện có khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh, đóng góp hơn 24% GDP là xương sống trong nhiều ngành sản xuất quan trọng, từ công nghiệp, nông nghiệp đến thương mại dịch vụ. Khuyến khích hộ kinh doanh thành doanh nghiệp cần đi kèm những chính sách cụ thể.