Hướng dẫn vệ sinh mắt sau khi đi đường

Việt Nam cũng như nhiều Quốc gia khác trên thế giới, môi trường không khí ngày một ô nhiễm do tác hại của chất thải, khói bụi phát sinh từ quá trình phát triển công nghiệp.

Do điều kiện kinh tế mà phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân Việt Nam là xe gắn máy. Chính vì vậy, sự tiếp xúc trực tiếp của ô nhiễm môi trường lên cơ thể càng tăng. Những cửa ngõ vào cơ thể như da, mắt, mũi, miệng… là những bộ phận đầu tiên của cơ thể phải gánh chịu tác hại của ô nhiễm môi trường.

NaCl 0,9% và nước mắt nhân tạo được bán nhiều tại các nhà thuốc

NaCl 0,9% và nước mắt nhân tạo được bán nhiều tại các nhà thuốc

Mắt là một cơ quan nhạy cảm, tuy nhỏ bé trên cơ thể nhưng lại đóng vai trò quan trọng đối với đời sống con người. Là cơ quan thị giác giúp chúng ta nhìn, quan sát, ghi nhận hình ảnh của sự vật. Việc bảo vệ và gìn giữ để có một đôi mắt sáng và khỏe là việc làm hết sức cần thiết. Vậy làm cách nào để giảm thiểu tác hại của ô nhiễm môi trường lên đôi mắt khi ra đường, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ chia sẻ một số phương pháp sau:

1. Việc đầu tiên là ngăn cản sự xâm hại của các tác nhân như ngoại vật, chất thải (khói, bụi, khí thải từ xe ô tô, xe máy, nhà máy), các tia gây hại từ ánh nắng mặt trời, các loại dị vật và côn trùng… bằng cách mang kính chắn tích hợp với mũ bảo hiểm, kính gọng hoặc kính râm đối với đi ngoài trời nắng.

2. Sau khi chạy xe máy ngoài đường về, để loại bỏ bụi bẩn bay vào mắt ta nên thực hiện các bước sau:

- Việc đầu tiên là rửa tay với xà phòng và nước sạch để đảm bảo loại bỏ bụi bẩn trên đôi tay.

- Dùng dung dịch nước muối sinh lý NaCl 0,9% hoặc nước mắt nhân tạo để nhỏ mắt kèm động tác chớp mắt. Việc làm này sẽ giúp rửa trôi bụi bẩn bám trên bề mặt giác mạc.

- Dùng tăm bông hoặc khăn sạch thấm nước ấm lau khóe mắt và sau đó lau mắt từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, phần chân lông mi chúng ta cũng phải cần lau sạch để đảm bảo thông thoáng cho các tuyến bài tiết.

- Chú ý: Trong quá trình vệ sinh mắt thì thao tác phải nhẹ nhàng, không nên tác động lực mạnh. Đặc biệt, ngoài dung dịch nước muối sinh lý NaCl 0,9% mua ở hiệu thuốc thì chúng ta tuyệt đối không được tự pha nước muối để rửa mắt vì không đúng nồng độ và không đảm bảo vệ sinh.

Đối với các trường hợp vô tình bị dị vật bay vào mắt gây cộn xốn, đau rát thì việc các bạn cần làm là:

- Không nên dụi mắt vì có thể vô tình làm dị vật đâm sâu hơn dẫn đến gây tổn thương nghiêm trọng hơn cho mắt.

- Trường hợp bạn không nhìn thấy được mảnh dị vật có thể sử dụng nước sạch từ vòi để rửa mắt. Chớp mắt liên tục dưới vòi nước để dị vật trôi ra ngoài.

- Trường hợp nếu bạn nhìn thấy rõ mảnh dị vật trong mắt có thể dùng tăm bông hoặc góc khăn sạch lau nhẹ để lấy nó ra (lưu ý thao tác phải nhẹ nhàng).

Nếu thấy tình trạng không cải thiện, tốt nhất các bạn cần đến gặp bác sĩ nhãn khoa để được hỗ trợ ngay.

Nguyễn Hoàng Gia

(Điều dưỡng Trưởng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ)

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: http://thethaovanhoa.vn/ban-can-biet/huong-dan-ve-sinh-mat-sau-khi-di-duong-n20211223111159601.htm