Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao của nước ta đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.
Sáng 6/2, ngay sau khi đến thủ đô Phnom Penh, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung.
Sáng 6/2/2026, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở Thủ đô Phnom Penh.
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia vào ngày 6/2.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là 'xung lực' mạnh mẽ để đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới, nơi sự tin cậy chính trị đóng vai trò là 'mỏ neo' vững chắc, định hướng cho những bứt phá về hợp tác kinh tế, hạ tầng và an ninh.
Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia ngày 6/2 của Tổng Bí thư Tô Lâm, truyền thông nước này đã đăng tải nhiều bài viết nhấn mạnh tầm chiến lược của sự kiện, đồng thời đặt kỳ vọng rằng hai quốc gia láng giềng sẽ tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa sự thịnh vượng chung trong kỷ nguyên mới.
Theo lịch trình dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.
Chuyến công tác tới 2 nước Lào và Campuchia lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào lên một tầm cao mới.
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia và nhận lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chủ trì cuộc gặp giữa 3 người đứng đầu 3 đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia vào ngày 6-2-2026.
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và đồng chủ trì cuộc gặp của Lãnh đạo đảng ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Campuchia là một trong những điểm đến đầu tiên ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XIV khẳng định sự kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai nước, hai dân tộc, được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dày công vun đắp.
Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp giữa 3 người đứng đầu 3 Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia vào ngày 6-2, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm và những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Campuchia.
Cả hai nước Việt Nam - Campuchia đều tin tưởng, quyết tâm, kỳ vọng cao đối với chuyến thăm Campuchia sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư giúp vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2/2026.
Vượt lên những biến động, thăng trầm của tình hình khu vực và thế giới, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả.
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào tại Campuchia vào ngày 6/2.
Tối 31-1, Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.
Đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam để chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tờ Kampuchea Thmey Daily cho biết Đại hội XIV được xem là kỳ Đại hội của 'Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển' với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Chiều 26/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen, sang chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiều 26/1, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen, sang chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiều 26/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen, sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trưa 26/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã thân mật tiếp Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia.
Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, bà Samdech Kittisangha Bundit Men Sam An đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ với Đảng và Nhân dân Việt Nam, mà còn đối với các đảng cầm quyền trong khu vực, bao gồm Đảng Nhân dân Campuchia.
Chiều 14/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Chea Kimtha, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chiều 13/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chea Kimtha, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ Marc Knapper và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines Meynardo L.B.Montealegre đến chào từ biệt nhân dịp các Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 8/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Chiến thắng 7/1 (1979 - 2026), ngày 7/1, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen đã gửi thông điệp đặc biệt nhân ngày lịch sử gắn liền với sự kiện lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.
Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng 7/1 như biểu tượng cho ý chí kiên cường của dân tộc, tình đoàn kết quốc tế, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen tái khẳng định công lao và sự hy sinh của các chiến sĩ anh hùng Campuchia, cũng như sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam.
Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định ý nghĩa lịch sử của ngày 7/1 như biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế và sự hồi sinh dân tộc, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia và sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam.
Ngày 7/1/1979, Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp cùng Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiến vào giải phóng thủ đô Phnom Pênh, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Pol Pot.
Năm 2025 khép lại với nhiều biến động lớn đối với Thái Lan, đã để lại không ít hệ lụy, song cũng trở thành chất xúc tác buộc đất nước phải tăng tốc cải cách, củng cố năng lực ứng phó và hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững hơn trong thời gian tới.
Liên quan thông tin về quyết định hôm 13/12 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia đóng cửa các cửa khẩu biên giới giữa nước này và Thái Lan, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định, quy định này chỉ áp dụng với các cửa khẩu trên bộ; hoạt động vận tải hàng không không bị ảnh hưởng.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 14/12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã làm rõ thông tin liên quan quyết định một ngày trước đó của Chính phủ Hoàng gia Campuchia về việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới giữa nước này và Thái Lan. Ông khẳng định quy định này chỉ áp dụng với các cửa khẩu trên bộ, hoạt động vận tải hàng không không bị ảnh hưởng.
Campuchia vừa ra quyết định đình chỉ mọi hoạt động xuất nhập cảnh trên tất cả các cửa khẩu biên giới đường bộ với Thái Lan, có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này được đưa ra vào ngày 13/12 , trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 13/12, nước này đã đóng cửa toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới tiếp tục leo thang.
Ngày 13/12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đề xuất Thủ tướng và Chính phủ Hoàng gia nước này xem xét tạm dừng mọi hoạt động đi lại qua biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân hai nước.
Sáng 11-12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Nem Sowath, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính sách và Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Campuchia.
Sáng 11/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Nem Sowath, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính sách và Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Campuchia.
Theo kế hoạch ngày 9/12, tại tỉnh Siem Reap, Campuchia, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật.
Ngày 9/12, tại Siem Reap, Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật.
Rạng sáng 8/12, giao tranh tái diễn tại khu vực tranh chấp ở biên giới Thái Lan-Campuchia, kéo dài 5h, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước.