Hot tuần qua: Người dân tố phải mua hũ tro cốt giá cao để được 'thiêu xương đẹp'

Hà Nội phá bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập', cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục; Người dân tố bị ép mua hũ tro cốt giá cao ở Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên (Nam Định); Bắt giang hồ Tuấn 'trắng'… là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Hà Nội phá bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập', cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét phương án thiết kế, cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập".

Khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục là khu vực có giá trị lịch sử văn hóa cao, kết nối giữa 2 khu vực quan trọng đó là Khu Di tích Quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm với khu vực Di tích Quốc gia khu Phố Cổ.

Hiện tại các sở ngành đang nghiên cứu, đầu tư xây dựng các không gian công cộng khác xung quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP Hà Nội.

Người dân tố bị ép mua quách giá cao để đựng tro cốt

Một số người dân ở Nam Trực, tỉnh Nam Định phản ánh việc bị ép mua hũ tro cốt với giá cao khi hỏa táng tại Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên (Nam Định).

Bộ quách có giá tới hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Bảo Khánh

Bộ quách có giá tới hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Bảo Khánh

Đại diện Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên cho hay, nhiều nội dung thông tin xuất hiện trên mạng xã hội chưa chính xác. Tại đây cũng bán những hũ tro cốt với giá từ 2-3 triệu đồng. Toàn bộ những đồ vật được bán trong công ty đều có hóa đơn. Nhân viên tư vấn sản phẩm giá cao vì muốn người dân sử dụng sản phẩm tốt vì giá cả đi đôi với chất lượng.

Ông Nguyễn Hồng Đức, Chánh Văn phòng UBND TP Nam Định cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo TP đã gửi văn bản đến Công ty Thanh Bình An Lạc Viên yêu cầu đơn vị này báo cáo.

"Quan điểm của lãnh đạo TP Nam Định là quyết liệt, sai đến đâu là xử lý đến đấy, không bao che, dung túng. Việc liên quan đến người mất là rất nhạy cảm, dư luận bức xúc và chính quyền cũng đặc biệt quan tâm", ông Đức cho biết.

Giang hồ Tuấn “trắng” sở hữu biệt phủ bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, tức Tuấn “trắng” (57 tuổi, trú tại Hải Phòng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuấn "trắng" sinh năm 1968, dù có hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng nhưng thường xuyên đi làm xa nhà và có thời gian dài làm việc tại thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ). Thời điểm bị bắt, Tuấn là chủ khu dịch vụ tổng hợp phục vụ xe đường dài Ngọc Anh, khu 1, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, xem xét các hành vi sai phạm liên quan đến đất đai trong thực hiện dự án, hoạt động kinh doanh tại trạm dừng nghỉ Ngọc Anh…

Cả triệu xe bị từ chối đăng kiểm, trong đó nhiều xe dính lỗi phạt nguội

Thời gian qua, cả triệu phương tiện bị từ chối đăng kiểm. Chủ xe chưa nộp phạt nguội, xe biển vàng chưa đổi chứng nhận đăng ký xe... là những nguyên nhân phổ biến.

Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 29.03V (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, Nghị định 166 có hiệu lực từ ngày 1/1 quy định nhiều điểm mới, sẽ có hàng loạt phương tiện bị từ chối kiểm định vì các lý do. Sau khi hoàn tất các trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính, phương tiện mới đủ điều kiện đăng kiểm.

Đặc biệt với những phương tiện bị từ chối đăng kiểm do lỗi phạt nguội, chủ phương tiện cần phải nộp phạt. Khi Cục Cảnh sát giao thông gỡ bỏ cảnh báo trên hệ thống, xe sẽ được đăng kiểm.

Bộ Công an công bố hình ảnh mẫu giấy phép lái xe mới

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, chính thức có hiệu lực từ 1/3. Trong đó, có biểu mẫu về giấy phép lái xe mới.

Trên mặt trước của giấy phép lái xe có dòng chữ "GIẤY PHÉP LÁI XE / DRIVER’S LICENSE", chữ "Số/No." có màu đỏ; dòng chữ "CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN", "Ngày trúng tuyển" có màu đen, in đậm; các chữ khác màu đen.

Ảnh của người lái xe chụp trên nền màu xanh da trời được in trực tiếp trên giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe mới còn có lớp màng phủ bảo an trên hai mặt...

Mặt trước của giấy phép lái xe hiển thị các thông tin sau: Số giấy phép lái xe, họ tên của người lái xe, ngày sinh, quốc tịch, ngày cấp, ngày hết hạn, cơ quan cấp, nơi cư trú, hạng.

Mặt sau của giấy phép lái xe hiển thị các thông tin sau: Các loại xe cơ giới được điều khiển (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh), ngày trúng tuyển, có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục CSGT.

Công an nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe cả ngày cuối tuần

Một tin tức khác của tuần qua liên quan đến cấp đổi giấy phép lái xe. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, công an các địa phương sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trong cả ngày thứ Bảy, thay vì chỉ làm vào buổi sáng như hiện nay.

Trong ngày đầu tiên lực lượng CSGT bắt đầu làm nhiệm vụ sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe... công an các địa phương đã tiếp nhận 391 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe. Trong đó, tiếp nhận trực tiếp 334 trường hợp và tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công 47 trường hợp.

Bình Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-phai-mua-hu-tro-cot-gia-cao-cua-an-lac-vien-de-duoc-thieu-xuong-dep-2378703.html