Hợp tác xã Nông lâm nghiệp xã Tú Đoạn: Phát triển từ mô hình liên kết tiêu thụ khoai tây
Những năm gần đây, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp (HTX) xã Tú Đoạn (thôn Bản Quấn, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình) đã mạnh dạn liên kết sản xuất một số loại nông sản với các hộ dân trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần đảm bảo đầu ra cho người dân, tạo việc làm cho lao động địa phương.

HTX Nông lâm nghiệp xã Tú Đoạn thu mua khoai tây từ người dân trên địa bàn xã
Thành lập từ năm 2019 với 8 thành viên, HTX Nông lâm nghiệp xã Tú Đoạn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông sản. Xác định thế mạnh của địa phương, ngay từ ban đầu, HTX đã mạnh dạn trồng và liên kết tiêu thụ khoai tây với các hộ dân trên địa bàn xã.
Bà Trần Thị Ái, Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp xã Tú Đoạn cho biết: Trước khi thành lập HTX, tôi đã nhận thấy sản phẩm khoai tây trên địa bàn xã Tú Đoạn có chất lượng rất tốt. Tuy nhiên, hằng năm, sản phẩm có đầu ra bấp bênh, giá cả không ổn định. Vì vậy, tôi đã mạnh dạn thành lập HTX với mong muốn có thể hỗ trợ tiêu thụ cho bà con cũng như tạo việc làm cho các lao động địa phương.
Với mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, từ năm 2019, khi HTX đi vào sản xuất, HTX đã triển khai trồng 50 ha khoai tây; ký hợp đồng liên kết tiêu thụ với các hộ dân trên địa bàn xã Tú Đoạn và xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình với diện tích 60 ha. Nhờ lợi thế về thổ nhưỡng cũng như kinh nghiệm của người dân trồng khoai tây trên địa bàn, từ năm 2019 đến nay, diện tích khoai tây của HTX trồng và liên kết tiêu thụ đều phát triển rất tốt, cho năng suất cao.
Ông Vi Văn Giang, người dân tại thôn Bản Cảng, xã Khuất Xá cho biết: Trước đây, mỗi khi thu hoạch khoai tây, gia đình lại lo lắng về giá cả, đầu ra. Vì vậy, vụ khoai năm nay, gia đình đã ký hợp đồng tiêu thụ với HTX Nông lâm nghiệp xã Tú Đoạn với diện tích 5 sào. Trong quá trình trồng và chăm sóc, HTX thường xuyên trao đổi với tôi về kỹ thuật trồng, bón phân nên năm nay sản lượng khoai đạt cao hơn mọi năm, khoảng 8 tạ/sào.
Cùng với hộ ông Vi Văn Giang, vụ khoai tây năm 2025, diện tích khoai tây của HTX trồng và của các hộ liên kết tiêu thụ đều đạt năng suất cao đạt khoảng 20 tấn/ha. Các hộ ngay khi thu hoạch khoai đều được HTX Nông lâm nghiệp xã Tú Đoạn trực tiếp đến vườn thu mua với giá ổn định khoảng 7.000 đồng/kg. Nhờ vậy, người dân trên địa bàn không còn lo lắng về đầu ra.
Theo Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp xã Tú Đoạn, từ năm 2019 đến nay, HTX duy trì diện tích sản xuất ổn định và tiếp tục liên kết tiêu thụ khoai tây với các hộ dân trên địa bàn; tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm khoai tây đến các tỉnh, thành như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội... Nhờ đó, doanh thu hằng năm luôn đạt trên 2 tỷ đồng.
Từ việc hoạt động hiệu quả, HTX đã tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, vào mùa vụ sản xuất khoai tây, HTX tạo việc làm cho khoảng 100 lao động thời vụ (trong khoảng 3 - 4 tháng) với thu nhập từ 200.000 - 300.000 đồng/người/ngày. Qua đó, góp phần giúp người dân ổn định kinh tế, tăng thêm thu nhập.
Với việc thành công từ mô hình trồng và liên kết tiêu thụ khoai tây, đầu năm 2025, HTX Nông lâm nghiệp xã Tú Đoạn dự kiến tiếp tục ký hợp đồng liên kết tiêu thụ một số sản phẩm nông sản khác như: cà chua; dưa chuột... Vì vậy, ngay từ đầu năm 2025, HTX đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng, lắp đặt kho lạnh, mở rộng nhà xưởng với diện tích khoảng 300 m2, dự kiến khoảng tháng 6/2025, các hạng mục trên sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Ông Lành Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Tú Đoạn khẳng định: Từ khi đi vào hoạt động, HTX Nông lâm sản xã Tú Đoạn đã góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, giúp nhiều bà con nông dân không còn lo lắng về tình trạng "được mùa mất giá". Qua đó, góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục hỗ trợ, kết nối cho HTX tiếp cận các chính sách, chương trình hỗ trợ vốn vay, kỹ thuật để HTX phát triển lớn mạnh, tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều lao động.
Từ kết quả này, tin rằng, năm 2025 và những năm tiếp theo, HTX sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.