Hợp tác quốc tế chống khai thác IUU

Ngày 23/4, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hội thảo do Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) phối hợp với Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG) tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 70 đại biểu là các chuyên gia quốc tế và khu vực trong lĩnh vực thực thi pháp luật thủy sản, đến từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Australia, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Vương Quốc Anh, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Ông Ryan McKean, Giám đốc Văn phòng Đại diện Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, phát biểu. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Theo ông Ryan McKean, Giám đốc Văn phòng Đại diện Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, hội thảo này diễn ra khi các quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp về hoạt động đánh bắt cá IUU, không chỉ ở khu vực mà trên toàn cầu.

Chống khai thác IUU là một thách thức chung toàn cầu và là một thách thức quan trọng đối với sự bền vững lâu dài của trữ lượng cá và tương lai kinh tế của nhiều người trên khắp Đông Nam Á và thế giới. Vì vậy, các quốc gia cần hướng tới mục tiêu chung là hợp tác thực thi pháp luật hàng hải và quyết tâm chống đánh bắt IUU, góp phần bảo vệ và duy trì nguồn lợi thủy sản cho các thế hệ tương lai.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung, chia sẻ cập nhật về xu hướng toàn cầu trong đấu tranh chống IUU, những thách thức về phát triển nghề cá trong khu vực, sáng kiến tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin, các công cụ về theo dõi, kiểm soát và giám sát tàu cá (MCS)…

Cục Kiểm ngư Việt Nam cũng có tham luận về cơ chế Hợp tác của Việt Nam trong việc thực thi MCS để chống khai thác IUU. Ngoài ra, các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ về kinh nghiệm xử lý vi phạm IUU trong nước và quốc tế thông qua các tình huống giả định.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Dương Văn Cường trả lời phỏng vấn bên lề Hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN ;

Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam Dương Văn Cường cho biết: Hội thảo được tổ chức luân phiên tại các nước, và Việt Nam là đơn vị tổ chức lần thứ 3.

Đây cũng là thời điểm Việt Nam đang nỗ lực cao điểm trong công tác chống khai thác IUU, với nhiều chỉ đạo từ các cấp Trung ương, hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong phổ biến các thông tin, kinh nghiệm mới từ các nước bạn đến với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Hội thảo cũng góp phần giúp tổ chức chống IUU, thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam sẽ được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết: Thời gian qua, từ Trung ương đến địa phương đã triển khai kế hoạch đồng bộ về chống khai thác IUU, phát triển ngành thủy sản bền vững, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học…

Hiện nay, quản lý tàu cá đã được chuyển biến rõ rệt, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tàu cá đã được vận hành, kết nối từ Trung ương đến các địa phương; trên 97,65% tàu cá hoạt động ở vùng khơi đã được lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Việc truy xuất nguồn gốc thủy sản đã được thực hiện và kiểm soát theo chuỗi, từ cảng cá đến nhà máy chế biến, xuất khẩu.

Hơn 70 chuyên gia quốc tế và khu vực trong lĩnh vực thực thi pháp luật thủy sản tham dự Hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Từ năm 2015 đến nay, việc thực thi pháp luật trên biển đã được triển khai nghiêm ngặt, số vụ tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đến nay đã giảm rõ rệt…

Hội thảo dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến 25/4, tiếp nối thành công chuỗi Hội thảo khu vực về chống IUU diễn ra trước đó tại Malaysia năm 2022 và tại Philippines năm 2023.

Quốc Dũng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/hop-tac-quoc-te-chong-khai-thac-iuu/330887.html