Hợp tác để đảm bảo sự ổn định

Mỹ tuyên bố tiếp tục đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở bằng những cam kết rõ ràng và thực chất hơn.

Cuộc diễn tập hàng hải Mỹ - ASEAN (AUMX) diễn ra tại vịnh Thái Lan ngày 2 - 6-9, là cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN

Theo Sputnik, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ John Gay tuyên bố, tàu hộ vệ tên lửa USS Gabrielle Giffords thuộc lớp Independence của hải quân Mỹ đã khởi hành từ thành phố San Diego vào ngày 3-9 và đang di chuyển tới khu vực hoạt động ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong những ngày đầu tháng 9, Mỹ đã tham gia cuộc tập trận hải quân lần đầu tiên Mỹ-ASEAN. Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Chuẩn đô đốc Kenneth Whitesell, cho biết cuộc diễn nhằm đối phó các vấn đề thách thức an ninh hàng hải trong khu vực, đồng thời tiếp tục thể hiện xu hướng tăng cường hợp tác đa phương giữa hải quân của Mỹ với các nước khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhằm duy trì sự ổn định và đảm bảo quyền tự do tiếp cận các vùng biển quốc tế.

Trước đó phát biểu khi thăm Úc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh, không quốc gia nào có thể hoặc có quyền thống trị Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ hợp tác để giải quyết các vấn đề an ninh cấp bách trong khu vực.

Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương (trong đó có Biển Đông) là các khu vực quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu và nằm trong lợi ích của các nước khi đảm bảo sự ổn định và an toàn. Vì tầm quan trọng chiến lược cả về chính trị, quân sự lẫn kinh tế, đang có một cuộc chạy đua giữa các cường quốc, với hàng loạt các chính sách và tầm nhìn được công bố thời gian gần đây nhằm gia tăng tầm ảnh hưởng tại khu vực này.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201909/hop-tac-de-dam-bao-su-on-dinh-2962921/