Hội thảo khoa học 'Chuyển đổi xanh - Cơ hội và giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ'
Ngày 24/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: 'Chuyển đổi xanh - Cơ hội và giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ'.

Hội thảo được chủ trì bởi ông Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, cùng TS Đỗ Khắc Thanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương. Sự kiện thu hút gần 60 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý từ nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học công nghệ, kinh tế số, nông nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo, v.v. Đây là cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng nhau đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đồng thời gợi mở các định hướng chính sách và giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Phú Thọ và các tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

TS. Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại Hội thảo
Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi xanh đã trở thành chiến lược phát triển tất yếu, hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn, ít rác thải và thân thiện với môi trường. Phú Thọ, với vị trí chiến lược cửa ngõ kết nối các tỉnh Tây Bắc và đồng bằng sông Hồng, sở hữu nền tảng văn hóa đặc sắc và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Tỉnh có tiềm năng lớn trong các lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, du lịch sinh thái, công nghiệp sinh học, và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi xanh tại Phú Thọ cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, doanh nghiệp, người dân và đặc biệt là đội ngũ trí thức, nhà khoa học.

Ông Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ phát biểu
Tại hội thảo, các chuyên gia đã phân tích và đánh giá thực trạng phát triển bền vững tại Phú Thọ, tập trung vào các lĩnh vực xanh như du lịch sinh thái, công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, đô thị xanh, môi trường xanh và năng lượng tái tạo. Các tham luận cũng chỉ ra tiềm năng, cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi xanh của tỉnh, đặc biệt là lợi thế về sinh thái tự nhiên, nông nghiệp hữu cơ, và nguồn nhân lực trẻ. Kinh nghiệm về chuyển đổi xanh từ các quốc gia và địa phương khác cũng được chia sẻ để rút ra bài học cho Phú Thọ.
Các tham luận tại hội thảo đã đề xuất nhiều định hướng và chính sách để thúc đẩy mô hình chuyển đổi xanh gắn liền với thực tiễn của tỉnh Phú Thọ, bao gồm các chương trình và dự án cụ thể như: xây dựng vùng nguyên liệu nông nghiệp xanh gắn với chuỗi giá trị, phát triển mô hình du lịch cộng đồng thân thiện với môi trường, và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đô thị, tài nguyên. Đặc biệt, các giải pháp ưu tiên sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, hạ tầng, giao thông và giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học "Chuyển đổi xanh - Cơ hội và giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ”
Phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu, mà còn là cam kết lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo và sự đồng hành của toàn xã hội. Hội thảo khoa học không chỉ dừng lại ở các tham luận, mà sẽ được chuyển tải tới các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và cộng đồng để triển khai vào thực tiễn, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh hiệu quả tại tỉnh Phú Thọ.