Đó là chủ đề tham luận được đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra trong hai ngày 07 và 08/6 tại Hà Nội. Tham luận khẳng định vai trò của các cấp Hội Nông dân trong vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.
Người nông dân trong giai đoạn mới không chỉ biết sản xuất những gì mình có, mà phải có tư duy kinh tế, phải trở thành người tổ chức sản xuất, nhà kinh doanh nông nghiệp và là chủ thể của đổi mới sáng tạo.
Sáng ngày 8/6, trong phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, vấn đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng thế hệ nông dân mới được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm. Các tham luận trình về nội dung liên quan đã mang đến những góc nhìn thực tiễn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại.
Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026-2031) diễn ra ngày 8-6, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa đã có tham luận với chủ đề: 'Vai trò của Hội Nông dân thành phố Hà Nội trong phát triển nông nghiệp đô thị gắn với xây dựng nông dân số, nông nghiệp sạch, môi trường xanh'.
Với tinh thần 'Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển,' Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam IX sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam.
Chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh đang đặt ra yêu cầu xây dựng lớp nông dân mới có tư duy kinh doanh, làm chủ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân (HND) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX gồm 85 ủy viên.
Sáng nay 8/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn TP Đà Nẵng nói chung và phường An Khê nói riêng.
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trưng bày hơn 80 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.
Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đặt mục tiêu vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Sáng 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 600 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước.
Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân Việt Nam đã bầu 81 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2026-2031).
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc.
Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nông dân Việt Nam xác định rõ phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong giai đoạn mới.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, thời gian qua hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước đã cùng các cấp bộ Hội không ngừng thi đua đổi mới sáng tạo, làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Hội Nông dân Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2031 có ít nhất 70% hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số; hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác, 1.000 hợp tác xã nông nghiệp và vận động hình thành ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Theo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sau khi nhiều địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống nông dân, mà cần tạo động lực để hình thành lớp nông dân sản xuất lớn, biết kinh doanh, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp.
Hôm nay (8-6), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Với chủ đề 'Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển', đại hội là sự kiện chính trị-xã hội trọng đại của giai cấp nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; là ngày hội lớn của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, đồng thời mở ra chặng đường mới cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.
Từ Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đến nay, bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, xuất hiện không ít vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ, tác động rất lớn đến nền kinh tế-xã hội nước ta, trong đó có 'nông nghiệp, nông dân, nông thôn', nhất là những ảnh hưởng nặng nề của thảm họa thiên tai, dịch bệnh, biến động tăng giá cả vật tư đầu vào trong nông nghiệp.
Hôm nay, ngày 8-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Với chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển, đại hội sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX, ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua nghị quyết đại hội trước khi bế mạc.
Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, Báo SGGP có cuộc trao đổi với bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, về những định hướng lớn của hội trong giai đoạn mới, cùng những vấn đề liên quan sinh kế cho nông dân, xây dựng 'hộ chiếu nông sản' và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra với niềm tin của hàng triệu hội viên nông dân toàn quốc. Đến với đại hội lần này, nông dân Lâm Đồng mang theo những kỳ vọng và quyết tâm góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững.
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 7/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 làm việc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Về dự Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội, nhiều đại biểu không chỉ mang theo những loại nông sản đặc trưng mà bản thân đã nỗ lực biết bao năm trời để nâng niu, phát triển, mà còn cả biết bao kỳ vọng, niềm tin vào một nhiệm kỳ mới 'Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển'.
Chiều 7/6, trong khuôn khổ ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến hành thảo luận về dự thảo Điều lệ Hội sửa đổi và triển khai các bước trong quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới.
Trong hai ngày 7 và 8/6 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với sự tham dự của 600 đại biểu, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn xác định những định hướng mới để nâng cao vai trò của người nông dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ những trang trại doanh thu hàng tỷ đồng đến các hợp tác xã mạnh dạn chuyển đổi số, cán bộ, hội viên nông dân Lào Cai đang lập nhiều thành tích thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những chủ trương mới cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Nghệ An hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua 'Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt'; Đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam; Đưa máy cấy lên bản biên giới Nghệ An... là những thông tin nổi bật trong ngày 7/6.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX đã thông qua Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung và bầu 81 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.
Chiều 7/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026-2031) tiếp tục ngày làm việc thứ nhất, với nhiều tham luận, góp ý về dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Tiếp đó, các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX bầu 81 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.
Sáng 7/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc phiên làm việc đầu tiên với sự tham dự của gần 600 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trên cả nước.
Chiều 7/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục ngày làm việc thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân Việt Nam đã bầu 81 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2026-2031).
Chiều 7-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục ngày làm việc thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Chiều 7/6, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX đã tiến hành quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 dưới sự điều hành của đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.
Trước yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại, các cấp Hội Nông dân đang chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, phát huy vai trò của các chi, tổ hội nghề nghiệp trong xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn và chuyển đổi số.
Chiều 7/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tiếp tục ngày làm việc thứ nhất, với nhiều tham luận, góp ý về dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Tiếp đó, các đại biểu bắt đầu tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa IX.
Với chủ đề 'Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển', Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026-2031) đã chính thức khai mạc phiên thứ nhất hôm nay (7/6). Đây là sự kiện chính trị trọng đại, định hình tầm nhìn để người nông dân không chỉ là chủ thể của nông thôn mà còn vươn mình trở thành những doanh nhân nông nghiệp thực thụ.
Hoàn thành 16/18 chỉ tiêu ở nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân Việt Nam xác định 4 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới.
Chiều 7/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục phiên họp, thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và tiến hành bầu cử.
Nông dân đã hiến trên 530 ha đất, đóng góp 4,6 triệu ngày công; làm mới, sửa chữa trên 3,5 nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng.
Tại Đại hội Hội Nông dân Việt Nam đang diễn ra, câu chuyện về nông dân không chỉ là câu chuyện của ruộng đồng, mùa vụ, năng suất hay thu nhập. Sâu xa hơn, đó là câu chuyện về xây dựng một lớp nông dân mới trong kỷ nguyên mới: Có tri thức, có bản lĩnh, có văn hóa, biết làm giàu chính đáng, biết gìn giữ quê hương, biết ứng xử có trách nhiệm với cộng đồng, môi trường và tương lai đất nước.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã được chia thành 4 tổ thảo luận để đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội. Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn đã được đưa ra, tập trung vào các vấn đề chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và xây dựng đội ngũ nông dân trong giai đoạn mới.