Hội nhập để phát triển

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, hấp dẫn, tin cậy của dòng vốn đầu tư quốc tế. Năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng, trong khi vốn giải ngân FDI cao nhất trong 5 năm gần đây chứng minh chính sách 'ngoại giao cây tre', chủ trương làm bạn với tất cả các nước của Đảng, Nhà nước ta là đúng đắn, phù hợp.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Philippines và các doanh nghiệp kinh doanh lương thực của Philippines đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh tại Nhà máy gạo Hạnh Phúc của Tập đoàn Tân Long ở xã Vĩnh Gia. Ảnh: NGÔ HOÀNG

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Philippines và các doanh nghiệp kinh doanh lương thực của Philippines đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh tại Nhà máy gạo Hạnh Phúc của Tập đoàn Tân Long ở xã Vĩnh Gia. Ảnh: NGÔ HOÀNG

Uy tín với nhà đầu tư quốc tế

Mới đây, hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết có tiêu đề “Việt Nam chiến thắng trong cuộc đua FDI, làm gì để đón thêm hàng tỷ đô?”. Bài viết dẫn số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, 11 tháng của năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2024, trong đó vốn thực hiện đạt 23,6 tỷ USD, là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Bất chấp xu hướng giảm chung của dòng vốn toàn cầu, nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam vẫn tăng cho thấy sức hấp dẫn của dải đất hình chữ S trong mắt nhà đầu tư quốc tế. Không chỉ vốn đầu tư tăng, vốn điều chỉnh cũng tăng mạnh. Đến cuối tháng 11/2025, đã có 1.318 dự án cũ đăng ký nâng vốn, tổng mức tăng thêm đạt 11,62 tỷ USD, cao hơn 17% so cùng kỳ năm 2024. Việc các nhà đầu tư lâu năm tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất là minh chứng rõ ràng về niềm tin đối với môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế của Việt Nam.

Không chỉ tăng về vốn, các nhà đầu tư vào Việt Nam đang chuyển dịch từ ngành truyền thống, sử dụng nhiều người lao động (dệt may, giày dép) sang tập trung giá trị công nghiệp cao, công nghệ bán dẫn, đẩy mạnh R&D (nghiên cứu và phát triển), nâng cao năng lực sản xuất, đồng hành cùng mục tiêu phát triển xanh và bền vững của Việt Nam. Điều này thể hiện qua việc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn dẫn đầu về thu hút đầu tư, chiếm khoảng 60% tổng vốn đăng ký và gần 83% vốn thực hiện. Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Hong Sun - Chủ tịch danh dự KoCham cho biết, Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh như lực lượng lao động trẻ, tay nghề khá, chi phí hợp lý; môi trường chính trị ổn định; các hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng mở; thị trường hơn 100 triệu dân và triển vọng tăng trưởng tích cực. Việt Nam được đánh giá cao bởi chính sách mở cửa đầu tư, ưu đãi thuế và việc bộ, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ doanh nghiệp.

Kiên định đường lối đối ngoại

Việc thu hút FDI, tạo môi trường đầu tư công bằng, thông thoáng cho doanh nghiệp nước ngoài là một trong những cách cụ thể chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước của Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nêu rõ: “Một khi đã độc lập, Việt Nam sẽ đứng với tất cả các nước bầu bạn” và “Việt Nam sẽ giao dịch với tất cả các nước muốn giao dịch một cách thật thà”. Kế thừa tư tưởng này, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục định hướng “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả vì lợi ích quốc gia, dân tộc”. Trong xây dựng và phát triển đất nước theo đường lối đổi mới, nội lực vẫn là chính nhưng ngoại lực có vai trò bổ trợ cần thiết. FDI đang đóng góp quan trọng vào nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, tạo nhiều việc làm, là động lực, cơ hội để doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ, bắt kịp trình độ sản xuất tiên tiến của thế giới.

Tại An Giang, với tiềm năng, lợi thế lớn, tỉnh thu hút nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu tư. Đến nay, có hơn 1.700 dự án đầu tư vào tỉnh, tổng vốn đăng ký hơn 784.300 tỷ đồng, trong đó gần 100 dự án FDI còn hiệu lực từ Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Malaysia, Australia, Nhật Bản… tổng vốn khoảng 261 triệu USD. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều dự án vốn nước ngoài tại các khu công nghiệp đã tạo việc làm cho hàng chục ngàn người lao động, góp phần tăng trưởng GDP tỉnh trung bình 7 - 8 %/năm. Theo các chuyên gia, An Giang còn dư địa lớn để khai mở tiềm năng, thế mạnh như vị trí cửa khẩu trọng điểm, cửa ngõ thị trường ASEAN, phát triển logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch… góp phần tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định rõ hội nhập kinh tế quốc tế là động lực quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Trên nền tảng ổn định chính trị, xã hội, tỉnh kiên định mục tiêu phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại, lấy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch làm trụ cột, đồng thời, chủ động mở rộng không gian phát triển thông qua hội nhập. Tỉnh tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng cao.

Hướng tới 100 năm thành lập Đảng (1930 - 2030) và 100 năm thành lập nước (1945 - 2045), Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Bên cạnh phát huy sức mạnh nội lực, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, định hướng xuyên suốt của Đảng là tranh thủ ngoại lực thông qua hội nhập quốc tế như tham gia FTA thế hệ mới, thu hút FDI công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch…

NGÔ HOÀNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hoi-nhap-de-phat-trien-a471429.html