Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh công bố các quyết định về tổ chức Hội
Ngày 22/8, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức Hội và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Nhà báo tỉnh, câu lạc bộ trực thuộc Hội Nhà báo hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh (cũ).

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao quyết định hợp nhất Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh (cũ) thành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh.
Tại hội nghị, các đại biểu nghe công bố các quyết định của UBND tỉnh về việc hợp nhất Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh (cũ) và Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang thành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh; chuyển giao nguyên trạng 20 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ tỉnh. Theo quyết định từ ngày 21/8/2025, tiếp nhận nguyên trạng Hội Nhà báo tỉnh trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời, thành lập Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Đảng bộ MTTQ tỉnh Bắc Ninh gồm 8 đảng viên.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quyết định thành lập Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội Nhà báo hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trước sáp nhập đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và văn hóa, tạo dấu ấn chào mừng 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2025).
Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh (cũ) đã tổ chức thành công Hội Báo Xuân 2025, xuất bản 3 số Đặc san Người làm báo Bắc Ninh, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử; tổ chức Giải báo chí Ngô Gia Tự; thực hiện tọa đàm, phóng sự xây dựng và phát triển báo chí; tổ chức các chuyến đi thực tế, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dành cho hội viên. Đặc biệt, lớp tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp báo chí thu hút hơn 120 hội viên tham gia, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.
Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đã phối hợp tổ chức Hội Báo Xuân tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch của tỉnh; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xuất bản cuốn Lịch sử Báo chí cách mạng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1941-2025; tổ chức hội thảo khoa học báo chí; chấm và trao Giải báo chí Thân Nhân Trung lần thứ XXIV cho 36 tác phẩm báo chí; sơ tuyển và chọn 28 tác phẩm tham dự Giải Báo chí quốc gia. Hội cũng tích cực tham gia các sự kiện báo chí toàn quốc, tổ chức hoạt động giao lưu quốc tế; thăm hỏi, tri ân các thế hệ nhà báo đi trước…

Các đại biểu dự hội nghị.
Trong tháng 6/2025, Hội Nhà báo hai tỉnh đã phối hợp xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc hợp nhất 2 đơn vị thành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau khi có quyết định bộ máy lãnh đạo, văn phòng Hội đã nhanh chóng ổn định, tiếp tục triển khai công việc chuyên môn, không để gián đoạn hoạt động. Ấn phẩm Đặc san Người làm Báo Bắc Ninh chào mừng 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã kịp thời chuyển in, dự kiến xuất bản trước ngày 2/9.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch lâm thời Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh, nguyên Tổng Biên tập Báo Bắc Giang phát biểu tại hội nghị.
Nhiệm vụ thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy; triển khai kế hoạch Hội Báo Xuân 2026; duy trì xuất bản Đặc san Người làm báo và hoạt động trang thông tin điện tử của Hội; tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ; chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Hội Nhà báo tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương.
Đồng thời, Hội xin ý kiến về thống nhất tên gọi Giải báo chí của tỉnh; đề xuất thành lập chi hội, câu lạc bộ báo chí mới; triển khai hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao và cuộc thi viết về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức, tham gia các giải báo chí chất lượng cao.

Đồng chí Thái Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Thái Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông tin nhanh về sự phân công của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đối với các tổ chức hội trực thuộc. Đồng chí bày tỏ mong muốn, Hội tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được của hai Hội trước đây. Cùng đó, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên.
Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển, vai trò trong định hướng thông tin trên mạng xã hội của Hội Nhà báo rất quan trọng. Do đó, Hội cần chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với thực tiễn, nhằm bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội thông qua việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào quá trình làm báo. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Hội ngày càng phát triển, xứng đáng là mái nhà chung của những người làm báo, đồng hành với sự phát triển của quê hương, đất nước.