Hội nghị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025

Sáng 27/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025 với các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Thanh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Những năm qua, các chính sách dân tộc, các chương trình MTQG được triển khai nghiêm túc, thể hiện thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành, Ban phát triển thôn, bản; ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Phước Đạt

Đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Phước Đạt

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và sở ngành… các xã miền núi biên giới đã có hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng để hiện thực hóa các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, góp phần thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số; sản xuất có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo chung của tỉnh. Công tác bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống, từng bước đưa người dân hòa nhập vào sự phát triển chung của tỉnh, của khu vực, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, củng cố vững chắc lòng tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Phước Đạt

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Phước Đạt

Kinh nghiệm thực tiễn tại các địa phương cho thấy, việc triển khai chính sách dân tộc phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, có sự tham gia của người dân trong việc lựa chọn đối tượng, nội dung đầu tư; hỗ trợ, giám sát quá trình tổ chức thực hiện chính sách. Cơ chế quản lý, điều hành được phân cấp rõ ràng, tạo thuận lợi trong thực hiện các chương trình, chính sách.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả nhằm thực hiện chính sách dân tộc đảm bảo yêu cầu đề ra. Đồng thời, chỉ ra những khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án, tiểu dự án.

 Lãnh đạo xã Lìa chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong việc triển khai vận động người dân nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế hộ gia đình - Ảnh: Phước Đạt

Lãnh đạo xã Lìa chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong việc triển khai vận động người dân nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế hộ gia đình - Ảnh: Phước Đạt

Các đại biểu khẳng định việc thực hiện mô hình 2 cấp giúp UBND xã chủ động hơn trong triển khai chính sách, đồng thời vẫn nhận được sự hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát thường xuyên từ tỉnh. Tuy nhiên, việc tiếp cận các chính sách thuộc nhiệm vụ của UBND xã còn gặp nhiều khó khăn do cán bộ phụ trách còn mới, chưa có kinh nghiệm công tác dân tộc, nên một số việc triển khai còn chậm.

Các đại biểu cũng đã kiến nghị tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 tại địa bàn các xã, thôn/bản giai đoạn 2026 - 2030, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư theo Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội đảm bảo thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn’.

Hoàng Hùng - Phước Đạt

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202511/hoi-nghi-ra-soat-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-chinh-sach-dan-toc-giai-doan-2021-2025-4f07043/