Hội nghị - Hội thảo
Ngày 19-12, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương phối hợp Thị ủy Tân Uyên tổ chức Hội thảo khoa học 'Hình tượng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Công An với hào khí Đồng Nai và truyền thống cách mạng của vùng đất và con người Tân Uyên', nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Công An (1920-2020).
Ngày 19-12, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương phối hợp Thị ủy Tân Uyên tổ chức Hội thảo khoa học “Hình tượng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Công An với hào khí Đồng Nai và truyền thống cách mạng của vùng đất và con người Tân Uyên”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Công An (1920-2020).
Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Công An (tên thật Trần Văn Kìa, bí danh Hai Cà), sinh năm 1920, tại làng Thạnh Hội, huyện Tân Uyên (Biên Hòa), nay là xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), mất năm 2008 tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Ông được xem là “ông tổ” lối đánh đặc công qua trận đánh sập tháp canh cầu Bà Kiên năm 1948.
Ý kiến tham luận của các đại biểu tham gia tại hội thảo tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, những đóng góp to lớn của Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Công An, người mở đầu cho cách đánh đặc công; tình cảm với quê hương; cuộc sống đời thường trong sáng, giản dị mà cao quý của người anh hùng xuất thân từ nông dân. Cùng ngày, các đại biểu dâng hương, tưởng nhớ cố Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Công An, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông tại phần mộ ở xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên; tham quan trưng bày một số hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của ông.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-hoi-thao-628771/