Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ diễn ra ngày 25-26/3
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, để đóng góp ý kiến với 9 dự luật trình tại Kỳ họp thứ 9 diễn ra vào tháng 5 tới.

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 6 hồi năm 2024. Ảnh: quochoi.vn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 1227/KH-UBTVQH15 về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7, nhiệm kỳ khóa XV để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Theo đó, các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội trong 2 ngày, từ ngày 25-26/3/2025 để thảo luận, góp ý kiến về 9 dự án luật.
Gồm Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật Nhà giáo; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Việc làm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Theo quy định hiện hành, trước mỗi kỳ họp Quốc hội thường kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến vào các dự luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp Quốc hội sau đó.
Trước đó, tại phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10-14/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV dự kiến được khai mạc sớm, ngay đầu tháng 5 và có thể kéo dài 2 tháng (nghỉ 3 tuần giữa các đợt). Đây có thể sẽ là kỳ họp dài nhất từ trước đến nay.
Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 11 luật, cho ý kiến với 16 luật, sửa Hiến pháp. Đồng thời sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về việc sáp nhập tỉnh, thành.