Hội đồng Bảo an có thêm đồng minh của Nga sau đề xuất của Tổng thống Biden?
Theo nhận xét, đề xuất của Tổng thống Biden sẽ mang lại lợi ích lớn cho Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra đề xuất táo bạo đó là tăng thêm các thành viên thường trực và không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, điều này được ấn phẩm Sohu của Trung Quốc nhận xét sẽ mang lại lợi ích cho Nga.

Tổng thống Biden cho rằng đề xuất sẽ làm cho tổ chức trở nên toàn diện và đáp ứng hiệu quả hơn các nhu cầu của thế giới hiện đại. Theo giới phân tích, bằng cách này, Mỹ muốn tăng cường ảnh hưởng của mình trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ấn phẩm tiếng Trung bình luận: “Mục đích của đề xuất này ai cũng rõ, trong đó bao gồm cả việc làm suy yếu ảnh hưởng của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

"Rốt cuộc, Tổng thống Biden không giấu giếm sự thiếu hài lòng của mình với Nga trong bài phát biểu, khi nhà lãnh đạo cáo buộc Mosva 'phá hoại hòa bình thế giới' với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".

"Tuy nhiên khi đưa ra lời lên án Nga, có lẽ Mỹ đã quên hoạt động quân sự của mình tại Syria, khi khẳng định sự có mặt của Washington như một 'phước lành' đối với người dân địa phương", tờ Sohu nhấn mạnh.

Như các tác giả lưu ý, Mỹ có kế hoạch tranh thủ sự ủng hộ của các đồng minh - những quốc gia cũng là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - đó là Pháp và Anh.

Rất có thể với sự giúp đỡ của họ, Washington sẽ muốn Đức và Nhật Bản trở thành thành viên thường trực. Những thay đổi như vậy sẽ không thực sự mang lại lợi ích cho Nga, thậm chí còn gây tác dụng ngược lại.

Tuy nhiên Moskva đã bất ngờ ủng hộ ý tưởng của ông Biden. Như Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nói, họ chấp thuận việc tăng thêm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và coi đề xuất của Tổng thống Mỹ là đáng khen ngợi.

Ông Ryabkov cũng giải thích rằng đã có những quốc gia ứng cử viên xứng đáng. Theo tờ báo Trung Quốc, Nga đã nhìn thấy những tính toán sai lầm rõ ràng trong kế hoạch của Mỹ và họ có ý định sử dụng điều này để mang lại lợi ích cho mình.

“Các đồng minh của Mỹ là Đức và Nhật Bản. Đây là những quốc gia đã bị đánh bại trong Thế chiến thứ hai. Rõ ràng họ sẽ không được phép trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngược lại, các nước được Nga hậu thuẫn, ví dụ như Ấn Độ hay Brazil lại có nhiều khả năng giành được ghế ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

Nhiều khả năng Liên bang Nga sẽ hỗ trợ Ấn Độ và các quốc gia hàng đầu của châu Phi hay Nam Mỹ mà Moskva đã thiết lập quan hệ hữu nghị.

Tờ Sohu rằng Trung Quốc cũng là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có thể hỗ trợ quan trọng trong vấn đề này. Do đó, Nga sẽ lấp đầy tổ chức với các đồng minh của họ, những quốc gia mà sự xuất hiện khó có thể làm hài lòng phương Tây.

“Lần này Tổng thống Biden đã có một nước cờ không hay. Rõ ràng ông ấy không ngờ rằng lời đề nghị của mình thực sự trở thành một món quà dành cho Nga”, các nhà phân tích của tờ Sohu kết luận.