Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Duyên Hải: Thực hiện tốt công tác phật sự, từ thiện xã hội

Trong 02 ngày 31/5 và ngày 01/6 sẽ diễn ra Đại hội Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) huyện Duyên Hải. Trước thềm đại hội phóng viên Báo Trà Vinh có cuộc phỏng vấn Thượng tọa Thạch Rươne, Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Duyên Hải về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 và những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Phóng viên: Xin Thượng tọa cho biết về những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện công tác Phật sự và công tác tuyên truyền một số chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện trong thời gian qua?

Thượng tọa Thạch Rươne

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 Hội ĐKSSYN huyện Duyên Hải đã bám sát chương trình hành động của Hội ĐKSSYN tỉnh Trà Vinh, tập trung nỗ lực, thực hiện có hiệu quả vai trò, chức năng của Ban Thường trực huyện Hội. Hội luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ tích cực của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Qua đó, Hội phát huy truyền thống tốt đẹp, tập hợp đoàn kết rộng rãi trong giới chư Tăng, đồng bào Phật tử Khmer, đoàn kết giữa Phật giáo Nam tông Khmer với các tôn giáo khác trên địa bàn huyện, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, đưa mọi hoạt động của chư Tăng Khmer ổn định và phát triển theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Song song với thuận lợi, Hội cũng còn một số khó khăn như: một số chùa thường có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức lãnh đạo do một số vị Trụ trì hoàn tục gây khó khăn trong việc quản lý chùa của Hội; thông tin hai chiều, báo cáo từ các chùa về Hội ĐKSSYN huyện đôi lúc chưa kịp thời; công tác hướng dẫn, học tập Điều lệ Hội cho hội viên và chư Tăng chưa đạt theo yêu cầu đặt ra…

Phóng viên: Xin Thượng tọa cho biết những kết quả đạt được về quá trình tu học và hành đạo trong nhiệm kỳ qua?

Thượng tọa Thạch Rươne

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành huyện Hội thường xuyên đôn đốc và hướng dẫn các vị sư cả, ban quản trị các chùa tổ chức các nghi lễ tôn giáo như: Lễ xuất gia, nhập hạ, dâng y Kathina, Meakha Bochea, Visak Bochea…theo đúng truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer, đúng với phong tục, tập quán của dân tộc và Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Hàng năm có khoảng 10 vị tăng sinh ngoài tỉnh theo học các lớp sơ cấp, trung cấp Phật học tại các chùa và có trên 100 thanh niên tu học ở các điểm chùa. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 tuy bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng các chùa đã vượt qua khó khăn trong việc tổ chưc các lớp giáo dục Phật học với 264 lớp ngữ văn Khmer, có hơn 5.100 tăng sinh, học sinh theo học; tổ chức được 70 lớp sơ cấp Phật học, có hơn 1.000 tăng sinh, học sinh theo học.

Song song với việc học giáo lý Pali - Khmer và ngữ văn Khmer, có khoảng 11 vị chư Tăng tham gia học tập tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và 07 vị đang theo học các lớp đại học và thạc sĩ trong và ngoài nước. Trong 05 năm qua, có 03 vị tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại các trường đại học trong và ngoài tỉnh; 01 cử nhân tại Thái Lan.

Hàng năm huyện Hội tổ chức Hội đồng thi sơ cấp Pali - Khmer và sơ cấp Phật học lớp 6, 7, 8 tại các chùa. Kết quả, đã cấp chứng chỉ cho trên 200 tăng sinh và thí sinh (đạt 99%). Trong mùa nhập hạ PL.2566 - DL.2022, số lượng chư Tăng toàn huyện khoảng 300 vị và Ban Quản trị chùa 420 vị.

Ban Chấp hành Hội ĐKSSYN huyện thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức và giác ngộ trong chư Tăng, Phật tử. Từ đó, chư Tăng càng an tâm tu học và hành đạo, Phật tử càng tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Hội phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng Tư pháp huyện, Hội ĐKSSYN tỉnh; Công an các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, chính sách, pháp luật của Nhà nước được 1.680 cuộc, có khoảng 75.600 lượt vị và Phật tử tham dự.

Phóng viên: Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, nhiệm kỳ qua công tác từ thiện xã hội được Hội triển khai như thế nào, thưa thượng tọa?

Thượng tọa Thạch Rươne

Công tác từ thiện xã hội là một trong những công tác trọng tâm của chư tăng và đồng bào phật tử phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn huyện. Nhiệm kỳ qua, Hội ĐKSSYN huyện đã tham gia công tác từ thiện xã hội đóng góp về tinh thần cũng như vật chất, không phân biệt dân tộc, tôn giáo; thăm viếng, giúp đỡ gia đình Phật tử trong lúc khó khăn, với tổng số tiền khoảng 10,2 tỷ đồng. Song song đó, Hội vận động và trích quỹ hoạt động của Hội xây dựng 01 căn nhà đại đoàn kết tặng cho gia đình khó khăn về nhà ở.

Ban Chấp hành Hội ĐKSSYN huyện Duyên Hải đến thăm và tặng quà cho hộ bị hỏa hoạn.

Bên cạnh đó, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 bùng phát năm 2020 - 2021, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong huyện đã cùng với các tổ chức đoàn thể thăm tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, hộ già neo đơn trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng.

Phóng viên: Xin Thượng tọa cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ tới?

Thượng tọa Thạch Rươne

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện như: Tổ chức các kỳ xuất gia thường niên ở các chùa đúng theo giới luật và truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer; chỉ đạo các chùa mở các lớp học ngữ văn Khmer cho học sinh phổ thông trong những tháng hè; mở các lớp sơ cấp phật học, vi diệu pháp cho tăng, thanh niên sinh; tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương tham gia tốt công tác từ thiện xã hội; chung tay đóng góp công sức xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2023;

Tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền đến chư Tăng và đồng bào Phật tử hiểu chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng, Nhà nước, đồng thời cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tổ chức cho Trụ trì và Ban quản trị chùa, các chư Tăng nắm được cơ bản về một số bộ luật cần thiết liên quan như Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai, dân sự, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam... nhằm nâng cao sự hiểu biết về luật pháp, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự xã hội… Qua đó, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Phóng viên: Xin cám ơn Thượng tọa.

SÂM BÁT (thực hiện)

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/hoi-doan-ket-su-sai-yeu-nuoc-huyen-duyen-hai-thuc-hien-tot-cong-tac-phat-su-tu-thien-xa-hoi-29178.html