Học sinh THPT tại một số tỉnh, thành tiếp tục nghỉ

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm mới do đó một số tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh THPT nghỉ thêm.

PLO tiếp tục cập nhật

Nửa đêm Nghệ An ra công văn khẩn cho học sinh THCS nghỉ học

Đêm khuya 8-3, sau khi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An kết thúc phiên họp và căn cứ diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ra, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có Công văn 382 chỉ đạo: Cho học sinh THCS trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới của Sở GD&ĐT”.

Các cấp học khác thực hiện theo hai công văn 336 (ngày 28-2) và 381 (ngày 8-3) của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.

Như vậy, từ sáng nay (9-3), học sinh bậc THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đến lớp học bình thường (trừ học sinh THPT ở huyện Nam Đàn và học sinh bậc THPT nhà ở xã Thái Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) tiếp tục nghỉ học).

Các bậc tiểu học, mầm non, trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống đang nghỉ học ở nhà có thể bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai (16-3).

Việc các tỉnh, thành điều chỉnh lịch học của học sinh THPT là do dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Chiều 8-3, Bộ Y tế cho biết tiếp tục ghi nhận thêm chín bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam.

Theo đó, bốn ca ở Quảng Ninh, hai ca ở Lào Cai, hai ca ở Đà Nẵng và một ca ở Huế. Tất cả ca bệnh này đều là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2-3.

Như vậy, ngày 8-3 ghi nhận thêm 10 ca mới, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam lên 30. Trong đó, 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn. 14 ca đang được điều trị cách ly. Có 11 ca nhiễm COVID-19 đều là hành khách trên chuyến bay từ London về Nội Bài. Hai ca lây từ nữ hành khách (bệnh nhân thứ 17). Ca thứ 18 là một người Việt về từ Hàn Quốc.

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/hoc-sinh-thpt-tai-mot-so-tinh-thanh-tiep-tuc-nghi-895172.html