Hoạt động đối ngoại
Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, chiều 21-6, tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao In-đô-nê-xi-a R.Ma-xu-đi bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 và các hội nghị liên quan tại Băng Cốc, Thái-lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng In-đô-nê-xi-a tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và bầu cử Tổng thống ngày 17-4 với thắng lợi ấn tượng của Tổng thống G.Uy-đô-đô, khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với In-đô-nê-xi-a để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, cùng có lợi.
Hai bên chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế bền vững, nhất là kinh nghiệm phát triển kinh tế biển, hợp tác quản lý, bảo tồn tài nguyên biển; nhất trí tiếp tục xúc tiến đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa hai nước, tạo cơ sở pháp lý để quản lý hiệu quả vùng biển thuộc chủ quyền mỗi quốc gia cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế, cam kết phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin về ngư dân, tàu cá, giải quyết các khác biệt trên tinh thần nhân đạo, quan hệ đối tác chiến lược và đoàn kết ASEAN.
Hai bộ trưởng đánh giá, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a cần tăng cường ủng hộ lẫn nhau, phối hợp lập trường, chính sách, nhất là trong năm 2020 khi hai nước cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Về vấn đề Biển Ðông, hai bên cam kết tiếp tục hợp tác, chia sẻ lập trường, quan điểm với nhau và với các nước ASEAN để cùng giữ vững đoàn kết và tiếng nói chung, bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Ðông, thúc đẩy thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) thực chất, hiệu quả và toàn diện.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, ngày 21-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Li Nác Yên.
Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới thông qua việc duy trì tốt các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; mở rộng quan hệ thương mại song phương; thúc đẩy hợp tác đầu tư trên những lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng... Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đề nghị Hàn Quốc tích cực xem xét các biện pháp cụ thể nhằm giảm tình trạng nhập siêu của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông thủy hải sản của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa các sản phẩm của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Phó Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tăng cường phối hợp, hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, cũng như vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và đề nghị Hàn Quốc ủng hộ lập trường và vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.
Thủ tướng Li Nác Yên nhấn mạnh, Hàn Quốc rất coi trọng vai trò của Việt Nam trong ASEAN cũng như tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; cho biết sẽ xem xét các đề xuất của Việt Nam về xuất khẩu nông sản vào Hàn Quốc, vốn vay ưu đãi; khẳng định luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt và sẽ hỗ trợ để giảm rủi ro, phức tạp cho các phụ nữ Việt Nam kết hôn với công dân Hàn Quốc.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Mun Hi Xang.
Ðánh giá cao sự phát triển của quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước, nhất là về kinh tế và giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí cho rằng, việc lãnh đạo cấp cao và các cấp hai nước thường xuyên giao lưu, tiếp xúc có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh sự gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa, bổ sung lẫn nhau về kinh tế, sự chia sẻ lợi ích chiến lược về hòa bình và phát triển… đang và sẽ là nền tảng vững chắc để tình hữu nghị và quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đề nghị Chủ tịch Quốc hội Mun Hi Xang và Quốc hội Hàn Quốc ủng hộ việc xem xét các biện pháp cụ thể nhằm giảm tình trạng nhập siêu của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Mun Hi Xang khẳng định, các chính đảng Hàn Quốc đều coi trọng và thống nhất cao về chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng với Việt Nam; Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác giữa hai Quốc hội và sẽ ủng hộ về chủ trương, pháp luật đối với việc tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Thái-lan, Chủ tịch Ðại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) C.Lịch-pay và lời mời của Thủ tướng Thái-lan, Chủ tịch ASEAN 34 Pray-út Chan-ô-cha, Ðoàn đại biểu QH Việt Nam do Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn, dự Cuộc gặp lãnh đạo AIPA-ASEAN nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 với chủ đề "Ðẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững" diễn ra tại Băng-cốc, Thái-lan từ ngày 20 đến 23-6.
Ngày 21-6, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu dự khai mạc và cuộc họp trù bị của các lãnh đạo AIPA, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Thái-lan, Chủ tịch AIPA C.Lịch-pay. Các đại biểu thảo luận và thông qua Thông điệp của Chủ tịch AIPA trình bày tại Cuộc gặp lãnh đạo AIPA-ASEAN diễn ra ngày 22-6.
Thay mặt Ðoàn đại biểu QH nước ta, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu chúc mừng và cảm ơn QH Thái-lan tổ chức Cuộc gặp lãnh đạo AIPA-ASEAN lần này, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của AIPA cùng ASEAN; nhấn mạnh, AIPA cần tiếp tục là đối tác đồng hành vững chắc, góp phần củng cố tiếng nói của ASEAN trong các vấn đề khu vực, đại diện cho quyền lợi chính đáng của hơn 600 triệu người dân ASEAN. Ðoàn Việt Nam đề xuất bổ sung một số nội dung quan trọng vào Thông điệp AIPA và được các nước nhất trí thông qua, trong đó nhấn mạnh các vấn đề an ninh nổi bật trong ASEAN, nhất là nạn buôn bán ma túy và buôn bán người; đề nghị tăng cường sự phối hợp của các cơ quan lập pháp trong giải quyết các vấn đề khu vực vì lợi ích tổng thể của Cộng đồng ASEAN.