Hoạt động của lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Sáng 17-11, đoàn công tác Bộ Quốc phòng (BQP) do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra và làm việc với Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Sau khi kiểm tra thực tế, nắm tình hình công tác, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên các phòng, ban chức năng của GAET, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã có buổi làm việc với lãnh đạo, chỉ huy và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tổng công ty.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương GAET đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ từ đầu năm 2020 đến nay, đặc biệt là việc triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ GAET lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025... Đồng chí Thứ trưởng BQP yêu cầu, trong thời gian tới, GAET cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm “năng động, sáng tạo, đúng luật, hiệu quả, đoàn kết, an toàn”. GAET phải không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh; quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên, người lao động; bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo tiền đề để nâng cao năng suất, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, sức cạnh tranh của đơn vị. (ĐÌNH ĐỨC)

* Sáng cùng ngày, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP đã đến làm việc với Tổng cục Kỹ thuật (TCKT).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, chỉ huy TCKT đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng BQP về tổ chức biên chế; thực trạng công tác kỹ thuật toàn quân, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kết quả thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch của ngành kỹ thuật... Nổi bật là, TCKT đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, BQP về công tác kỹ thuật; chỉ đạo ngành kỹ thuật toàn quân triển khai toàn diện các nội dung công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) có chất lượng tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. TCKT thực hiện tốt chức năng Cơ quan Thường trực Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”...

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao những kết quả mà TCKT đã đạt được và yêu cầu, TCKT tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của BQP, rà soát, điều chỉnh các văn bản pháp lý về công tác kỹ thuật để toàn quân thực hiện. Tiếp tục tổ chức, triển khai, chấn chỉnh công tác chính quy ngành kỹ thuật. Nghiên cứu, xem xét, đề xuất tổ chức biên chế phù hợp với đặc thù công tác kỹ thuật và tổ chức triển khai, thực hiện bảo đảm chặt chẽ, minh bạch các đề án, kế hoạch bảo đảm tính hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát, bổ sung và khẩn trương giải quyết khâu yếu, mặt yếu trong công tác kỹ thuật để thực hiện tốt trong năm 2021. Nắm, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nghiên cứu, cải tiến VKTBKT. Quan tâm, tạo điều kiện về môi trường làm việc, phối hợp với các cơ sở đào tạo, tăng cường tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt về công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... (HÀ KHÁNH)

*Ngày 17-11, đoàn công tác Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) BQP do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP, Trưởng ban chỉ đạo CCHC BQP làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác CCHC tại Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Bình Dương.

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Bình Dương báo cáo công tác CCHC từ đầu năm 2020 đến nay, đồng thời kiểm tra thực tế công tác CCHC tại các cơ quan liên quan, kiểm tra nhận thức về nhiệm vụ CCHC đối với các đối tượng.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác CCHC của Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Bình Dương thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng BQP yêu cầu trong thời gian tới, Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Bình Dương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong CCHC, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và BQP về CCHC. Cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu công tác CCHC giai đoạn 2021-2030, chọn những khâu cần đột phá để tạo chuyển biển mạnh mẽ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn về CCHC, gắn kết chặt chẽ giữa CCHC với xây dựng chính phủ điện tử, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm giữ bí mật, an toàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm nề nếp chế độ trong công tác CCHC, thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của đội ngũ cán bộ đối với công tác CCHC trong lĩnh vực quân sự. (XUÂN CƯỜNG)

* Cũng trong sáng 17-11, đoàn công tác BQP do Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP làm trưởng đoàn, đã tới kiểm tra, nắm tình hình của Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ).

Đoàn công tác BQP đã tới Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371), kiểm tra việc chấp hành nền nếp, chế độ trực ban chiến đấu; công tác bảo đảm kỹ thuật hàng không và một số mặt công tác khác của đơn vị. Tại buổi làm việc, đoàn công tác BQP đã nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tính đến ngày 15-11, tổng giờ bay huấn luyện của sư đoàn đạt 92,8% kế hoạch năm (tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2019); tổ chức bay bắn, ném bom, đạn thật đạt kết quả cao. Đơn vị cũng đã bảo đảm đúng, đủ, đồng bộ, kịp thời VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện bay và các nhiệm vụ khác. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy được thực hiện có nền nếp, đạt nhiều chuyển biến tiến bộ...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Sư đoàn 371 trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng BQP yêu cầu Sư đoàn 371 cần tiếp tục tiến hành hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, để bộ đội thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của đơn vị, quyết tâm khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Cùng với tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, SSCĐ, Sư đoàn 371 cần duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, bảo đảm máy bay, VKTBTK luôn đủ số lượng, có chất lượng cao nhất, phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; tổ chức thực hiện và duy trì đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn bay tuyệt đối... (HOÀNG HÀ)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo-quoc-phong-644136