Hoàng Phương tiếp tục lọt đề cử 'Best Introduction', nội dung hay nhưng lạc đề?

Người đẹp Hoàng Phương tiếp tục góp mặt tại giải đề cử 'Best Introduction' của Miss Grand Vietnam 2023, nhưng nội dung gây thất vọng vì chỉ nói về một điều.

Ngày 26/8, tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 công bố danh sách đề cử Top 10 "Best Introduction". Đây là giải thưởng phụ dành cho các cô gái có phần tự giới thiệu về bản thân và quảng bá về những nét đẹp văn hóa tươi đẹp của quê hương.

Theo ban giám khảo, Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Hồng Diễm, Bùi Thị Thanh Thủy, Phạm Liên Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Trúc Phương, Nguyễn Hoài Phương Anh , Trần Thị Tú Quyên, Đặng Hoàng Tâm Như là những mỹ nhân truyền tải được thông điệp nhân văn một cách trôi chảy nhất thông qua video giới thiệu về chính mình.

1. Bùi Khánh Linh

Cô bày tỏ rằng luôn tự hào vì thí sinh Miss Grand đến từ Bắc Giang, một miền đất vô cùng xinh đẹp và thiên nhiên trù phú: "Bắc giang là nơi có nhiều có nhiều món ăn ngon và đặc sản của người dân tộc Cao Lan từ vùng núi Yên Thế. Nơi này đã nuôi dưỡng hạt giống bên trong tâm hồn tôi. Tôi luôn muốn đóng góp những gì mình có, để giúp Bắc Giang ngày càng hạnh phúc hơn".

Khánh Linh sở hữu chiều cao 1,76 m cùng số đo ba vòng lần lượt là 81-59-94 cm. Cô đang là sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2. Lê Hoàng Phương

Lê Hoàng Phương là thí sinh nêu đủ tất cả các tiêu chí 4B (Beauty - sắc đẹp, Body - hình thể, Brain - trí tuệ, Bussiness - kinh doanh) của Miss Grand thông qua video của mình.

Tuy nhiên, người đẹp tỉnh Khánh Hòa lại không đề cập quê hương mà chỉ xoay quanh những điều mà cô đã đạt được trong quá khứ lẫn hiện tại. Đồng thời, cô đan xen nhiều thông điệp truyền cảm hứng. Trong khi, yêu cầu của ban giám khảo lại mong muốn các thí sinh có thể giới thiệu và quảng bá về vùng đất mà mình sinh ra.

Hoàng Phương sinh năm 1995, 27 tuổi. Cô cao 1m76, số đo 3 vòng lần lượt 86-61-94 cm, tốt nghiệp ngành Kiến trúc - Trường Đại học Công Nghệ TP. HCM.

3. Đặng Hoàng Tâm Như

Đặng Hoàng Tâm Như tự hào giới thiệu về vẻ đẹp thơ mộng của quê hương Thừa Thiên Huế. Người đẹp sinh năm 1999 muốn đại diện cho hình ảnh của phụ nữ độc lập, đầy bản lĩnh tại đấu trường Miss Grand Vietnam 2023. Cô cho biết mình sẵn sàng chung tay với các thế hệ trẻ bảo vệ những văn hóa lâu đời.

Tâm Như cao 1m75, số đo lần lượt 82-63-87 cm, 24 tuổi đến từ Thừa Thiên Huế. Cô đang theo học ngành Thiết kế đồ họa - ĐH Văn Lang.

4. Nguyễn Hoài Phương Anh

Phương Anh mở màn bằng bài nói bằng tiếng Anh nhằm mục đích giới thiệu quê hương Vũng Tàu đến với người ngoại quốc. Sau đó, người đẹp gửi gắm thông điệp hy vọng mọi người hãy trở thành "hạt giống hòa bình" lan tỏa niềm tin và lòng nhân ái trong cuộc sống.

Hiện, Phương Anh 22 tuổi, cô cao 1m70. Cô từng theo học tại trường Đại học Tài chính - Marketing.

5. Hồng Diễm

Thí sinh Hồng Diễm chọn đọc đoạn thơ "Tức cảnh Pác Bó" để mở đầu cho video miêu tả về quê hương Cao Bằng. Cô chia sẻ rằng: "Mình tự hào là người con của dân tộc Tày đến từ Cao Bằng, vùng đất có truyền thống cách mạng lâu đời, nơi cội nguồn của cách mạng Việt Nam.

Mình ấp ủ giấc mơ sẽ được tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt, mình muốn giúp đỡ trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa có một môi trường học tốt hơn và giúp các bạn phát triển tương lai, để sau này họ có thể cống hiến cho đất nước những điều tốt đẹp nhất.

Chân dài người Tày sinh năm 1998, có chiều cao 1m76, số đo ba vòng quyến rũ 86-64-91 cm. Cô tốt nghiệp ngành diễn xuất trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM.

6. Thu Hằng

Người đẹp Thu Hằng diện đồ thể thao xuất hiện trong khung cảnh tươi mái, cùng âm thanh trong trẻo, năng lượng. Cô giới thiệu về bản thân và không quên ca ngợi về Thủ đô Việt Nam: "Tôi là người con đến từ thủ đô Hà Nội. Tôi biết mình được sinh ra ở một trong những nơi được phát triển học tập tốt nhất đất nước. Đến với Miss Grand Vietnam 2023 lần này, tôi mong muốn được truyền đi thông điệp yêu thương, vì ở đâu có lòng trắc ẩn, nơi đó có hòa bình"

7. Phạm Liên Anh

Giống với Thu Hằng, Liên Anh cũng có cội nguồn từ Hà Nội. Cô chia sẻ rằng bản thân đã đi đến rất nhiều địa điểm nhưng Hà Nội này vẫn là chân ái trong lòng người đẹp.

"Thủ đô Việt Nam tập trung những giá trị văn hóa lâu đời. Khi sống tại đây, tôi cảm nhận được sự hối hả nhưng dù nhịp sống có nhanh chậm thế nào, người dân Hà Nội vẫn tình nghĩa và gắn bó, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nhận ra rằng, bản thân không chỉ sống cá nhân mà còn vì gia đình và xã hội. Đừng chỉ ngồi im chờ cơ hội đến, hãy đứng dậy và tìm kiếm nó. Tuổi trẻ của chúng ta sẽ hoài phí nếu chúng ta luôn bị động và chờ may mắn tới", Liên Anh thổ lộ về quê hương.

Người đẹp Liên Anh sinh năm 2003, cao 1m68. Cô đang là sinh viên năm 3 tại trường Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - Hà Nội.

7. Trúc Phương

Nguyễn Trúc Phương là một trong những thí sinh từ phía miền Tây dự thi Miss Grand Vietnam 2023. Cô miêu tả về quê hương Cà Mau bằng sự hãnh diện và tôn trọng: "Tôi là người con đến từ Cà Mau, đây là nơi cuối cùng của đất Việt, gắn liền với lịch sử khai hoang. Người dân miền Tây hào phóng, thân thiện. Cà Mau giúp tôi trưởng thành hơn từng ngày. Dù có đi đâu tôi vẫn luôn nhớ về quê hương của mình.

Tôi luôn cố gắng trau dồi và hoàn thiện bản thân. Tôi đang nỗ lực để hành động giúp ích cho cộng đồng, chia sẻ một phần niềm vui trong cuộc sống với những người khó khăn".

Nguyễn Trúc Phương 19 tuổi, cao 1,68 m và là sinh viên năm 2 Đại Học Nam Cần Thơ.

9. Tú Quyên

Tú Quyên là mỹ nhân đến từ Bạc Liêu, cô lựa chọn mở đầu video một cách ấn tượng khi chèn khoảnh khắc dạy học Quốc phòng. Sau đó, người đẹp quảng bá về quê hương trong trang phục áo dài trắng: "Tôi đến từ vùng đất Đàn ca tài tử - Bạc Liêu. Nơi hội tụ nhiều dòng văn hóa, đặc biệt là Kinh - Hoa - Khmer. Điều này đã tạo nên cho Bạc Liêu một nét đẹp rất riêng, mang tính cách độc đáo". Bên cạnh đó, cô nàng còn giới thiệu về các ngành nghề đặc trưng và các di tích lịch sử khác mà mảnh đất này sở hữu.

Với công việc giảng viên An Ninh - Quốc Phòng của trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tú Quyên mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước không chỉ ở phạm vi lớp học. Do đó, người đẹp quyết định tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam để mang tiếng nói của mình đến với nhiều người hơn.

Trần Thị Tú Quyên sinh năm 1999, cao 1m73.

10. Thanh Thủy

Bùi Thị Thanh Thủy là thí sinh thứ hai sau Hoàng Phương, không nhắc nhiều đến quê hương. Cô dành thời lượng dài để nói về quãng thời gian bị miệt thị và vượt qua điều này. Chân dài tỉnh Phú Yên gửi gắm thông điệp qua video rằng: "Đừng mất niềm tin về bản thân sau những lời miệt thị. Hãy tin rằng bên trong chúng ta, ai cũng có nguồn sức mạnh vô hạng và tiềm năng để tạo nên điều lớn lao. Hãy tin rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thách thức. Hãy đi theo con đường mà bạn luôn hướng về, tự hào về những thành quả mà bạn đã đạt được".

Thanh Thủy sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m68, số đo ba vòng chuẩn chỉnh 80-64-90 cm. Mỹ nhân tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP. HCM.

Hoàng Nhi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/hoang-phuong-tiep-tuc-lot-de-cu-best-introduction-miss-grand-vn-202308261624381152.html