Hoàn thành chi trả chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ việc muộn nhất ngày 30/8
Chiều 23/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ nhằm đánh giá tình hình sau hai tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là “một cuộc cách mạng về tổ chức”, góp phần tái cấu trúc bộ máy, tạo động lực và khí thế mới cho đất nước trên con đường phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, nhất là ở cấp xã, để bộ máy hành chính hoạt động trơn tru, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Về thể chế, các bộ, ngành cần rà soát, bổ sung và điều chỉnh quy định pháp lý trên cơ sở luật và nghị quyết hiện hành, nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc triển khai.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu là giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ. Đây vừa là trách nhiệm vừa là nguồn lực, động lực cho phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP
Đối với công tác tổ chức và biên chế, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn để bảo đảm vận hành hiệu quả. Các cơ quan cần rà soát tổng thể, phân loại rõ ràng, kịp thời bổ sung những vị trí còn thiếu. Về việc tăng cường cán bộ từ trung ương xuống địa phương, Thủ tướng yêu cầu dựa trên nhu cầu thực tế của địa phương và sự điều phối thống nhất để tránh lãng phí, chồng chéo.
Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan phải hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc sau sắp xếp hành chính muộn nhất vào ngày 30/8, theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị.
Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm sử dụng hợp lý, khoa học, tránh lãng phí, đồng thời kịp thời điều chuyển hoặc bổ sung khi có thiếu hụt. Bộ cũng phải tiếp tục hướng dẫn các địa phương trong công tác mua sắm, quản lý thu - chi ngân sách.
Đối với hạ tầng thông tin và hạ tầng số còn phân tán, manh mún, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, bảo đảm xây dựng một hệ thống thống nhất, kết nối thông suốt. Các bộ, ngành phải xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của mình theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời phối hợp liên thông với nhau, đặc biệt là 17 bộ, ngành có hệ thống thủ tục hành chính.
Thủ tướng cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành bộ công cụ đo lường, đánh giá, giám sát hoạt động của hệ thống hành chính trước ngày 10/9.
Thanh tra Chính phủ cùng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ được yêu cầu chủ động giám sát, định kỳ báo cáo Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
Đồng thời, cần biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt, cũng như xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân cố tình gây cản trở, ách tắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.