Hoàn lưu bão số 3 khiến 111 người chết, 61 người mất tích

Tính đến 17h chiều nay (13/9), thiết hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh như sau:

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa bão làm 256 người chết, mất tích. Trong đó có 111 người chết (thị xã Sa Pa 8, huyện Văn Bàn 2, Bắc Hà 20, Si Ma Cai 7, Bát Xát 14, Bảo Yên 60), 61 người mất tích (thị xã Sa Pa 1, huyện Bát Xát 3, Bắc Hà 14, Bảo Yên 43), 84 người bị thương (thị xã Sa Pa 17, huyện Bát Xát 10, Bắc Hà 17, Si Ma Cai 10, Bảo Yên 30).

 Công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích vẫn đang được gấp rút triển khai.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích vẫn đang được gấp rút triển khai.

13.322 căn nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi... Trong đó có 777 nhà bị thiệt hại hoàn toàn.

Mưa lũ cũng khiến sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, diện tích lúa bị thiệt hại là hơn 2.800 ha; diện tích ngô, hoa màu bị thiệt hại là hơn 1.400 ha và hàng trăm héc-ta diện tích cây trồng hàng năm khác bị ảnh hưởng.

 Một căn nhà trên địa bàn huyện Si Ma Cai bị thiệt hại do sạt lở.

Một căn nhà trên địa bàn huyện Si Ma Cai bị thiệt hại do sạt lở.

Bên cạnh đó, lũ lớn làm 314 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 99 con trâu, bò, ngựa; 202 con lợn, dê, cừu và hơn 15.000 con gia cầm bị chết; 223 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng.

Mưa lũ cũng khiến nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng nghiêm trọng. Về giao thông, các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh như: 4, 4D, 279 sạt taluy dương 352 vị trí, sạt taluy âm 29 vị trí gây 6 điểm ách tắc, đã giải quyết xong 1 điểm, hiện còn 5 điểm ách tắc. Các tuyến đường tỉnh từ 151-162 sạt taluy dương 145 vị trí, sạt taluy âm 24 vị trí; ngập úng cục bộ, ách tắc 17 điểm, hiện còn 11 điểm ách tắc. Đường giao thông cấp huyện, xã quản lý bị sạt lở, hư hỏng 916 tuyến, ngập úng cục bộ, ách tắc 619 điểm, đã khắc phục được 506 điểm, còn lại 113 điểm.

Ngoài ra, mưa lũ làm 115 công trình thủy lợi, 165 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn bị thiệt hại nhưng chưa thể rà soát, thống kê được đầy đủ. 18 trạm y tế, phòng khám, bệnh viện bị ngập lụt, cuốn trôi; 93 trường học bị ảnh hưởng; thiệt hại 6 nhà văn hóa thôn, xã; 5 trụ sở UBND xã, huyện bị hư hỏng.

Nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng nặng đang được thông tuyến tạm thời.

Hạ tầng điện, viễn thông cũng bị mưa bão gây hư hỏng nặng nề. Có 6 xã bị ảnh hưởng mất sóng di động của cả 3 nhà mạng (xã A Lù, huyện Bát Xát; xã Bản Liền, huyện Bắc Hà; các xã Vĩnh Yên, Tân Tiến, Việt Tiến, Nghĩa Đô của huyện Bảo Yên).

Về điện, đến thời điểm hiện tại còn 16 xã chưa đóng điện trở lại do đường giao thông bị sạt lở nhiều, cản trở việc đi lại, chưa tiếp cận được để kiểm đếm khối lượng bị hư hỏng.

Mưa, lũ còn khiến các công trình như cầu dân sinh, cột điện, trạm biến áp, nhiều phương tiện, máy móc bị hư hỏng, chưa thể thống kê đầy đủ, chi tiết.

 Các đoàn thiện nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các đoàn thiện nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đến hết chiều 13/9, trên địa bàn tỉnh còn 251 thôn/38 xã bị chia cắt giao thông, khó tiếp cận được với bên ngoài do sạt lở, ngập nước và việc thống kê thiệt hại ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn.

Mưa đã giảm, nước tại một số sông, suối đã rút, tuy nhiên nguy cơ sạt lở vẫn còn, nhiều nạn nhân bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Các địa phương và lực lượng chức năng đang nỗ lực huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Hoạt động tổ chức tìm kiếm người bị vùi lấp, mất tích; khắc phục nơi ở, hệ thống điện, nước, viễn thông và giao thông đang được tích cực triển khai nhằm sớm ổn định đời sống Nhân dân.

Mai Dương - Khánh Ly

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hoan-luu-bao-so-3-khien-111-nguoi-chet-61-nguoi-mat-tich-post390210.html