Họa vô đơn chí

Cháu bé được cấp cứu với vết thương ở bụng.

Sáng 15-8, ông Mùa Vả Chống (trú xã Tây Sơn, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) đang cắt cỏ trong vườn thì chẳng may lưỡi máy cắt cỏ văng ra, trúng thủng bụng cháu Mùa Y Tồng (2014) đứng cách khoảng 30m. Thấy bụng cháu gái chảy nhiều máu, trong lúc hoảng loạn, ông Chống dùng kim chỉ khâu quần áo may vết thương ở bụng cháu bé rồi mới đưa xuống Trung tâm Y tế H. Kỳ Sơn cấp cứu. Sau khoảng 20 phút sơ cứu, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam điều trị.

N.A

Do mâu thuẫn trong gia đình nên giữa anh Phạm Văn Hoàng (1977) và vợ là chị Trần Thị Huyền (1985, cùng trú xã Cự Nẫm, H. Bố Trạch, Quảng Bình) cãi vã lớn tiếng. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Hoàng cầm ly uống nước ném về phía vợ nhưng không may trúng mặt con gái mới 2 tuổi mà chị Huyền đang bế. Khi được đưa đến bệnh viện, cháu bé được các bác sĩ khâu 3 vết thương trên mặt với tổng cộng 12 mũi. Sự việc xảy ra ngày 13-8.

DUY NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_211086_hoa-vo-don-chi.aspx