Hoa Lư khẩn trương khắc phục nguy cơ sạt, lở đá khu vực núi Vườn Già

Hơn 1 năm qua, trước nguy cơ mất an toàn với nguy cơ sạt, lở đá trên núi Vườn Già (thuộc thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) đang đẩy nhanh thực hiện 'Dự án xử lý khắc phục nguy cơ sạt, lở đá đe dọa đến tính mạng con người tại khu vực núi Vườn Già', góp phần đảm bảo an toàn cho những hộ dân sống xung quanh khu vực núi, nhất là khi sắp đến mùa mưa bão.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoa Lư thực địa tại Núi Vườn Già.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoa Lư thực địa tại Núi Vườn Già.

Vào cuối tháng 10/2020, trận mưa lớn ảnh hưởng của cơn bão số 7 đã gây ra tình trạng sạt lở đá tại núi Vườn Già, lác đác những tảng đá rơi xuống phía dưới dưới, bị vướng vào cành cây trên sườn núi, treo lơ lửng và có nguy cơ rơi xuống. Do ngọn núi đã bị hổng chân đá, dịch ra khỏi vị trí và đang nằm trên thế trượt xuống chân núi, nguy hiểm cho các hộ dân sống quanh chân núi.

Trước nguy cơ ảnh hưởng tới người dân, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư đã kịp thời di dời trên 20 hộ dân sống dưới chân núi và xung quanh núi có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng ra nơi an toàn; hỗ trợ hộ dân tiền thuê nhà, nhu yếu phẩm sinh hoạt khắc phục ảnh hưởng thiên tai.

UBND huyện giao cho các đơn vị liên quan phối hợp với xã Trường Yên xác định phạm vi ảnh hưởng vùng 1 (vùng trực tiếp bị ảnh hưởng) và vùng 2 (vùng đệm), đảm bảo chốt chặt an toàn. Đến nay đã hơn 1 năm thực hiện, các hộ dân được di dời nghiêm túc, chấp hành phương án đảm bảo an toàn của địa phương và đang chờ phương án giải quyết của huyện, xã theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Hòa, 69 tuổi, thôn Đông, xã Trường Yên cho biết: Gia đình tôi sống ngay dưới chân núi Vườn Già đã nhiều năm. Hơn 1 năm qua, gia đình tôi được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà, thường xuyên được các cấp chính quyền quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm trong các dịp lễ, Tết. Để đảm bảo việc an cư lạc nghiệp, thuận lợi cho các cháu tới trường, tôi mong muốn sớm triển khai phương án cho các hộ dân bị ảnh hưởng tới khu tái định cư theo kế hoạch của huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên cho biết: Hơn 1 năm qua, xã Trường Yên đã phối hợp với các ban, ngành huyện Hoa Lư thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng ở xung quanh khu vực núi Vườn Già; hỗ trợ hộ dân thuê nhà hoặc ở nhà người thân; quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ quà dịp Tết để nhân dân yên tâm. Đồng thời, thành lập 2 chốt trực, có biển thông báo cho hộ dân không đi lại khu vực nguy cơ cao, bảo vệ không cho người dân đi lại tại khu vực núi Vườn Già.

Đồng chí Tống Quốc Lập, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoa Lư cho biết: Để khắc phục nguy cơ sạt lở tại núi Vườn Già, huyện Hoa Lư đã giao cho phòng chuyên môn làm việc, thuê tư vấn của Trung tâm nghiên cứu Cơ địa mỏ- Trường Đại học Mỏ- địa chất về khảo sát, nghiên cứu và đánh giá mức độ nguy hiểm, khoanh vùng sạt lở có nguy cơ sạt lở của núi Vườn Già.

Theo kết quả khảo sát, vùng nguy cơ sạt lở núi Vườn Già có 2 mức độ ảnh hưởng (đó là đối với phần diện tích được đánh giá nguy cơ sạt trượt tức thời có thể xảy ra tức thời; đối với phần diện tích được đánh giá có nguy cơ xảy ra sạt trượt trên diện rộng về lâu dài). Lập báo cáo chủ trương đầu tư "Dự án xử lý khắc phục nguy cơ sạt, lở đá đe dọa đến tính mạng con người tại khu vực núi Vườn Già", với quy mô ban đầu diện tích lòng hồ là 5.887 m2 để giải quyết trữ lượng sạt lở tức thời, vùng ảnh hưởng còn lại được huyện cắm mốc cảnh báo nguy hiểm.

Sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt, Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện đã công bố dự án, lấy ý kiến người dân khu vực bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương, đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án và có phương án xử lý lâu dài trong việc mở rộng lòng hồ hết vùng dự báo và dự báo sạt trượt của đá.

Để giải quyết đề xuất của xã Trường Yên và người dân khu vực núi Vườn Già, UBND huyện Hoa Lư nhận thấy việc mở rộng phạm vi dự án là cần thiết, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, gắn với tạo cảnh quan hài hòa phát triển du lịch. Huyện đề xuất phương án mở rộng phạm vi thực hiện dự án với diện tích nạo vét lòng hồ khoảng 15.900 m2. Diện tích của hồ đã được HĐND tỉnh chấp thuận và phê duyệt chủ trương đầu tư. Đến nay, huyện đang khẩn trương hoàn thiện về thủ tục đầu tư nhanh nhất; báo cáo, đề xuất và được tỉnh chấp thuận vị trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng tại khu vực núi Vườn Già tại khu dân cư Ngòi Gai, xã Trường Yên.

Ngày 30/3/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xử lý khắc phục nguy cơ sạt, lở đá đe dọa đến tính mạng con người tại khu vực núi Vườn Già. Trong đó, quy mô đầu tư sau điều chỉnh là đào hồ với diện tích khoảng 15.900 m2, kè hồ, xây mới tuyến đường quanh hồ, các công trình trên tuyến đường quanh hồ…. Tiến độ thực hiện dự án, từ năm 2021-2022 là hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; năm 2022-2023, thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công các hạng mục và hoàn thiện dự án.

Bài, ảnh: Tiến Minh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/hoa-lu-khan-truong-khac-phuc-nguy-co-sat-lo-da-khu-vuc-nui/d20220425161516169.htm