Hòa Bình: Thiếu đất đắp các công trình xây dựng nông thôn mới

Tình trạng thiếu nguồn đất đắp để phục vụ các công trình xây dựng nông thôn mới đang xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh Hòa Bình.

Những ngày đầu tháng 7, PV Báo Giao thông có mặt tại huyện miền núi Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, đây là địa phương có nhiều công trình xây dựng cần sử dụng đất san lấp để phục vụ nông thôn mới.

Có mặt tại công trình Khu thể thao và các công trình phụ trợ xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi do UBND huyện Kim Bôi làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vương Quân HB (Công ty Vương Quân HB). Theo ghi nhận của PV, công trình đang phải dừng thi công.

Nhiều công trình xây dựng nông thôn mới ở miền núi Hòa Bình thiếu đất đắp

Cách đó không xa, tại xã Cuối Hạ là công trình thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Nam Thượng - Cuối Hạ, huyện Kim Bôi do UBND huyện Kim Bôi làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là liên danh Công ty Vương Quân HB và Công ty Cổ phần Phát triển thương mại - xây dựng Thuận Phát. Tại đây, việc thi công cũng đang tạm dừng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, người dân cho biết việc các dự án gặp khó hoặc tạm dừng thi công khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

“Nhà nước làm các dự án xây dựng nông thôn mới, chúng tôi rất ủng hộ, tuy nhiên việc dừng thi công khiến cho đi lại của người dân rất khó khăn, nhất là trong những ngày mưa gió. Mong các cấp chính quyền nhanh chóng giải quyết các khó khăn để sớm hoàn thành dự án”, chị Bùi Thị H (người dân xóm Cuối, xã Cuối Hạ, cạnh Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Nam Thượng - Cuối Hạ, huyện Kim Bôi) chia sẻ.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Nam Thượng - Cuối Hạ, huyện Kim Bôi

Ông Lê Văn Nguyên - đại diện Công ty Vương Quân HB cho biết: Công trình Khu thể thao và các công trình phụ trợ xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi được khởi công hơn một tháng nay và khối lượng đất san lấp cần cho công trình khoảng 7.000m3. Do cuối năm nay xã Đông Bắc phải về đích nông thôn mới nên phía chủ đầu tư yêu cầu hoàn thiện công trình trước tháng 11. Hiện, đơn vị đang rất khó khăn về nguồn đất đắp vì cả huyện không có mỏ đất nào được cấp phép.

Đối với Dự án nâng cấp đường liên xã Nam Thượng - Cuối Hạ, huyện Kim Bôi đã thi công nhiều hạng mục như cầu, cống thoát nước… Tuy vậy, hiện tại dự án cũng đang gặp khó về nguồn vốn và đất đắp nền đường.

“Nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn và có nguy cơ chậm tiến độ đối với dự án, cũng như các công trình khác có liên quan. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm xem xét cho phép sử dụng nguồn đất đắp tại chỗ thông qua việc hiến đất của người dân để công trình được đảm bảo tiến độ”, đại diện Công ty Vương Quân HB cho biết thêm.

Nhu cầu đất đắp đang rất cấp thiết đối với việc xây dựng nông thôn mới ở Hòa Bình

Ông Bùi Đức Hậu - Bí thư Đảng ủy xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, nhấn mạnh: Hiện nay, trên địa bàn xã có rất nhiều công trình đang phải sử dụng nguồn đất đắp như: đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình trường mầm non, công trình trường tiểu học và trung học cơ sở. Địa phương đang phấn đấu trong năm 2023 sẽ về đích nông thôn mới, những công trình trên liên quan rất lớn đến việc xã có về đích nông thông mới hay không.

Theo UBND huyện Kim Bôi, trên địa bàn huyện cũng có hàng chục công trình xây dựng phục vụ cho các tiêu chí nông thôn mới cần sử dụng nguồn đất đắp. Trong khi tiến độ cần phải đáp ứng thì cả huyện chưa có mỏ đất nào được cấp phép. Qua vận động của chính quyền các địa phương, người dân đã hiến đất nhưng do còn vướng các quy định của pháp luật nên địa phương đang tìm hướng để tháo gỡ.

Huyện Kim Bôi có 16 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, hiện đã có 4 xã về đích nông thôn mới, 2 xã phấn đấu về đích trong năm 2023 còn 10 xã phấn đấu trong các năm tiếp theo.

Đến nay, huyện Kim Bôi chưa có mỏ đất san lấp nào được UBND tỉnh Hòa Bình cấp phép hoạt động.

Anh Tâm

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hoa-binh-thieu-dat-dap-cac-cong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-d596473.html