Hỗ trợ phụ nữ vươn lên
Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các địa phương triển khai nhiều mô hình thiết thực, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Lanh (bên phải) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Sư Nam, xã Hòn Đất đến thăm, động viên chị Trần Thị Dung. Ảnh: MI NI
Gia đình có 2 con đang tuổi ăn học, lại không có ruộng đất sản xuất, cuộc sống của gia đình chị Trần Thị Dung, ngụ ấp Sư Nam, xã Hòn Đất gặp nhiều khó khăn. Chồng chị làm nghề đóng la phông trần nhà, sửa chữa điện, nước. Chị Dung nấu rượu, nuôi heo kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, chăn nuôi luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, giá cả thị trường bấp bênh, khiến kinh tế gia đình chị chưa thật sự ổn định.
Nhà ở trên tuyến quốc lộ 80, gần chợ Tri Tôn đông người qua lại nên chị Dung định mở quán bán cơm, bún… để cải thiện thu nhập nhưng khó khăn là thiếu vốn ban đầu. Năm 2019, chị tham gia mô hình góp vốn xoay vòng của Chi hội Phụ nữ ấp Sư Nam và được hỗ trợ khoảng 7 triệu đồng. Từ số tiền này, chị mua sắm tủ, bàn ghế và các dụng cụ nấu ăn để mở quán cơm nhỏ, từng bước ổn định cuộc sống. “Lúc mới mở quán, tôi lo lắm vì vốn ít, kinh nghiệm chưa nhiều. Nhưng chị em trong chi hội động viên, giúp đỡ nên tôi cố gắng duy trì. Ban đầu, tôi bán ít món, lời không bao nhiêu, nhưng dần dần có khách quen, buôn bán ổn định hơn”, chị Dung chia sẻ. Hiện, quán chị Dung bán từ sáng đến trưa, lời từ 500.000 - 600.000 đồng. Nhờ nguồn thu nhập ổn định, chị có điều kiện trang trải chi phí sinh hoạt, lo cho các con ăn học, cuộc sống gia đình dần được cải thiện.
Chi hội Phụ nữ ấp Sư Nam, xã Hòn Đất có 430 hội viên, hiện chi hội không có hộ nghèo, hộ cận nghèo là hội viên phụ nữ, còn 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Lanh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Sư Nam cho biết: “Thời gian qua, chi hội triển khai hiệu quả nhiều mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình như góp vốn xoay vòng, giới thiệu việc làm, dạy nghề, đồng thời tăng cường vận động, giúp đỡ hội viên vươn lên ổn định cuộc sống”.
Hiện, Chi hội Phụ nữ ấp Sư Nam có 3 tổ góp vốn xoay vòng với 81 hội viên tham gia, tổng số vốn khoảng 750 triệu đồng. Theo bà Nguyễn Thị Lanh, từ mô hình góp vốn xoay vòng, hội viên có thêm nguồn vốn đầu tư buôn bán nhỏ, chăn nuôi, trồng trọt hoặc mua bảo hiểm y tế cho gia đình… góp phần cải thiện cuộc sống. Chi hội Phụ nữ ấp Sư Nam còn thành lập tổ may gia công, giúp hội viên, phụ nữ có việc làm lúc nhàn rỗi. Tổ có 16 hội viên tham gia, thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng/người. Sắp tới, chi hội thành lập tổ trồng rau sạch có 7 hộ tham gia, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên.
Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Hòn Đất còn triển khai nhiều mô hình an sinh xã hội thiết thực. Tại tổ 1, ấp Hòa Thuận, hội ra mắt mô hình “Điểm quần áo 0 đồng” với 11 thành viên tham gia. Chị Đinh Thị Phương Lan - Chủ tịch Hội LHPN xã Hòn Đất cho biết: “Bước đầu mô hình mang lại hiệu quả tích cực. Quần áo cũ được quyên góp, phân loại, giặt sạch và xếp gọn gàng để tặng miễn phí cho phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm này không chỉ giúp giảm bớt khó khăn cho hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng”.
Ngoài triển khai kế hoạch hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo hằng năm, một trong những điểm sáng được Hội LHPN xã Sơn Kiên triển khai có hiệu quả là chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Thời gian qua, hội phối hợp nhà hảo tâm hỗ trợ 5 trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 và 18 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. “Chương trình không chỉ giúp trẻ em vượt qua khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần, trách nhiệm xã hội, khẳng định vai trò của hội trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em”, chị Đinh Thị Kim Chi - Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Kiên nói.
Hội LHPN xã Sơn Kiên còn thực hiện tốt chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ năm 2021 đến nay, các cấp hội từ xã đến ấp tặng hơn 6.000 phần quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng... “Gia đình tôi rất khó khăn nên chi hội phụ nữ ấp thường xuyên quan tâm đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ quà. Những phần quà không chỉ giúp tôi giảm bớt khó khăn mà còn cảm thấy ấm lòng hơn trong cuộc sống”, bà Trương Thị Trang, ngụ ấp Mương Kinh A, xã Sơn Kiên chia sẻ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ho-tro-phu-nu-vuon-len-a479952.html











