Hỗ trợ nông dân trong thu hoạch và tiêu thụ nông sản

Đó là một trong những ý kiến chia sẻ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Huỳnh Ngọc Nhã tại cuộc họp trực tuyến diễn ra tại đơn vị kết nối với lãnh đạo phòng kinh tế, phòng NN-PTNT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, vào chiều ngày 27-8. Cuộc họp bàn về tình hình thực hiện sản xuất trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Theo Sở NN-PTNT, tỉnh đã thu hoạch hơn 35.000ha lúa Hè - Thu năm 2021, năng suất bình quân hơn 5,6 tấn/ha, sản lượng hơn 198.500 tấn. Cây ăn trái có sản lượng thu hoạch trong thời gian thực hiện giãn cách đến nay hơn 13.294 tấn, đã tiêu thụ trên 13.140 tấn. Riêng về tôm nước lợ đã thả giống hơn 40.807ha (tăng 8,1% so cùng kỳ), trong đó đã thu hoạch 19.659ha, sản lượng 99.889 tấn và diện tích tôm còn lại khoảng 19.093ha…

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Giám đốc Sở NN-PTNT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÚY LIỄU

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Giám đốc Sở NN-PTNT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÚY LIỄU

Đại biểu tại địa phương thông tin chung về giá lúa có giảm nhưng vẫn có đầu ra thông qua thương lái tại một số tỉnh đến thu mua; nhiều loại trái cây có đầu ra tốt… Khó khăn của địa phương là việc các phương tiện thu mua, thu hoạch khi qua chốt kiểm soát còn gặp khó, do từng chốt tại các địa phương có quy định chưa đồng bộ; trong nội bộ huyện, thị xã do có một số khu vực thiết lập cách ly y tế nên việc vận chuyển nông sản bằng xe gắn máy gặp khó khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh; giá lúa giảm khi đang bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ; giá tôm nuôi giảm; các địa phương thuộc vùng đỏ gặp khó trong việc điều tiết máy thu hoạch, thu mua, vận chuyển…

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã cho rằng, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc sản xuất, tiêu thụ nông sản, thủy sản của doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng chung, ngành nông nghiệp hết sức chia sẻ cùng người dân. Do vậy, địa phương cần phải tuyên truyền đến người dân về những khó khăn chung trong thời điểm hiện tại. Để hỗ trợ người dân trong thu hoạch lúa Hè - Thu, địa phương cần phải chủ động điều tiết lượng máy gặt đập; tổ chức sản xuất và giữ chuỗi liên kết sản xuất, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản để hộ dân tái sản xuất cho mùa vụ tiếp theo. Đồng thời, ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng phương án trong khâu thu hoạch lúa nhằm hỗ trợ người dân…

THÚY LIỄU

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/nong-nghiep/ho-tro-nong-dan-trong-thu-hoach-va-tieu-thu-nong-san-51324.html